Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt về Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh
   2008-09-17 19:17:37    CRIonline

 Đối với toàn thế giới mà nói, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh là một ngày hội của giao lưu hoà bình, đã tăng cường mạnh mẽ sự hiểu biết và tình hữu nghị. Phó Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế, Trưởng Đoàn Thể thao Pa-ra-lim-pích I-ran Ca-ga-ri đánh giá rằng:

 "Tôi cho rằng Pa-ra-lim-pích là ngày hội thể hiện tinh thần nhân đạo của toàn thế giới, người khuyết tật đến từ các nơi trên thế giới đã hội tụ trong ngày hội Pa-ra-lim-pích này. Ngoài ra, việc tổ chức ngày hội này cũng đã tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc, giữa nhân dân các nước, làm sâu sắc hơn mối liên hệ của họ. Pa-ra-lim-pích và Ô-lim-pích đều là ngày hội của hoà bình và hữu nghị, nó phát đi một thông điệp với toàn nhân loại rằng: đối xử thân thiện với nhau, đẩy lùi chiến tranh, đổ máu và xung đột".

Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh cũng đã tưới mát cho tâm hồn của người lành lặn, làm cho tinh thần của toàn nhân loại được thăng hoa. Người phát ngôn Liên đoàn thể thao người khuyết tật I-xra-en, bà Lếch Xơ-nây-đơ nói:

"Tôi cho rằng mỗi người chúng ta đều phải nhìn nhận Pa-ra-lim-pích bằng ánh mắt khâm phục, bạn sẽ hiểu rằng: miễn là hạ quyết tâm thì sẽ thực hiện được. Hay nói cách khác, miễn là những người khuyết tật có thể làm được thì mỗi người chúng ta đều cần phải làm được. Chứng kiến sự kiên cường của người khuyết tật, bạn sẽ trở nên càng kiên cường hơn".

Đối với phong trào thể thao Ô-lim-pích mà nói, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh còn có ý nghĩa rất phi thường: hơn 4000 vận động viên khuyết tật của 147 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia là điều chưa từng có trong lịch sử Pa-ra-lim-pích, đạt mức kỷ lục về số nước và vùng lãnh thổ tham gia; lần đầu tiên sử dụng hệ thống phát thanh bằng ngôn ngữ ngón tay nhằm thuận tiện cho những người khuyết tật xem thi đấu; xây dựng bức tường kỷ niệm "Công ước về các quyền lợi của người khuyết tật", đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích xây dựng bức tường kỷ niệm với chủ đề Công ước Liên Hợp Quốc...Tất cả những điều này đã nâng cao mạnh mẽ sức ảnh hưởng của Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích, đã tiếp thêm sức sống mới cho Phong trào Ô-lim-pích.

Pho sử của Phong trào Ô-lim-pích người khuyết tật cũng chính là pho sử của nền văn minh quý trọng sự sống, thương yêu sự sống của nhân loại. Tôn trọng người khuyết tật, quan tâm người khuyết tật, giúp đỡ người khuyết tật là một tiêu chí quan trọng của xã hội văn minh, tiến bộ. Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã tạo ra một sân chơi mới thực hiện ước mơ cho người người khuyết tật toàn thế giới. Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào nói:

 "Chúng tôi sẽ nhân dịp Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh, tôn vinh hơn nữa tinh thần nhân đạo, dốc sức bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật, bảo đảm cho người khuyết tật tham gia bình đẳng vào đời sống xã hội, cùng nhau chia sẻ thành quả của phát triển kinh tế-xã hội....Tôi tin tưởng rằng là một vũ đài tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa bạn bè người khuyết tật các nước, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh sẽ để lại của cải tinh thần cực kỳ quý báu cho sự nghiệp thể thao người khuyết tật thế giới".

Khương Hinh Điền, người thắp sáng Ngọn lửa thiêng Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh mong rằng, sau khi kết thúc Pa-ra-lim-pích, toàn xã hội vẫn tiếp tục quan tâm, thương yêu người khuyết tật, chị đã bày tỏ tiếng nói từ tận đáy lòng của mình qua sự phiên dịch bằng ngôn ngữ ngón tay. Chị nói:

"Sự sống có tròn, có khuyết, chúng tôi không phải là những con người "bất hạnh" mà chỉ là "bất tiện" mà thôi. Chúng tôi cũng như tất cả mọi người, theo đuổi ước ơ của đời người, khát khao giá trị của sự sống. Tôi mong rằng sau khi kết thúc Pa-ra-lim-pích, mọi người vẫn quan tâm những người khuyết tật chúng tôi như trong thời gian diễn ra Pa-ra-lim-pích".

Cùng một thế giới, cùng theo đuổi ước mơ tươi đẹp. Đêm hôm nay, Ngọn lửa thiêng Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã ngừng cháy; đêm hôm nay, thành phố Luân Đôn Anh sẽ tiếp sức cho phong trào Pa-ra-lim-pích; cũng trong đêm hôm nay, mọi người chúng ta sẽ hẹn nhau rằng: Vì một thế giới, chung một ước mơ, chúng ta hẹn nhau ở Luân Đôn, hẹn nhau năm 2012, hẹn nhau ở phong trào Ô-lim-pích. Bốn năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau.


1 2 3 4