Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Chương trình đặc biệt về Lễ bế mạc Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh
   2008-09-17 19:17:37    CRIonline

Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế Cra-ven đánh giá rằng, các cơ sở và sân nhà thi đấu của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh hoàn toàn đạt, thậm chí vượt quá tiêu chuẩn yêu cầu của Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế.

"Các cơ sở và sân nhà thi đấu này hoàn toàn đạt tới yêu cầu của Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế, hơn nữa nhìn từ một số chi tiết thậm chí còn vượt quá yêu cầu của chúng tôi. Bạn chỉ cần đến Làng Pa-ra-lim-pích chuyện trò với các vận động viên hoặc chỉ cần quan sát là đủ biết, họ rất hài lòng với các cơ sở không chướng ngại, đồ ăn ở đây cũng như về giao thông".

Đại hội Thể thao Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã khép lại nhưng sự ảnh hưởng của nó sẽ là trường tồn. Chủ tịch Ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế Cra-ven nhận định rằng, sự thành công của Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 sẽ để lại nhiều di sản quý báu cho Bắc Kinh nói riêng và Trung Quốc nói chung.

 "Trước hết, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh đã để lại rất nhiều sân nhà thi đấu có thể dành cho người khuyết tật sử dụng cũng như các Trung tâm phục hồi chức năng được xây dựng nhằm phục vụ cho người khuyết tật. Hai là, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh sẽ thúc đẩy mạnh mẽ việc xây dựng cơ sở không chướng ngại của thành phố Bắc Kinh nói riêng và các thành phố ở Trung Quốc nói chung, làm cho việc đi lại của người khuyết tật càng thêm thuận tiện".

Theo thống kê, từ năm 2001 đến nay Bắc Kinh đã tiến hành cải tạo hơn 14 nghìn dự án về không có chướng ngại, tổng số các cơ sở không có chướng ngại bằng cả 20 năm trước đây gộp lại. Phó Chủ tịch điều hành Ban Tổ chức Ô-lim-pích Bắc Kinh Thang Tiểu Tuyền cho biết, sự hoàn thiện về cơ sở không chướng ngại của thành phố Bắc Kinh đã giúp người khuyết tật thể hội được cảm giác "Bất đáo Trường Thành phi hảo hán". Bà nói:

"Tại Đại hội Thể thao Viễn Đông-Nam Thái Bình Dương năm 1994, lúc đó các vận động viên người khuyết tật muốn leo lên Trường Thành, muốn thực hiện ước mở làm "hảo hán" đã thực thực hiện như thế nào chắc ít người biết đến. Đó là nhờ có các chiến sĩ Quân giải phóng cõng họ lên. Thế nhưng, cảnh tượng này đã không còn nữa trong năm 2008 này, thành phố Bắc Kinh hiến dâng cho người khuyết tật và vận động viên khuyết tật thế giới sẽ là một thành phố cơ bản không có chướng ngại".

"Hai kỳ Ô-lim-pích" được tổ chức cùng lúc đã khiến cho sự quan tâm về đời sống và sự bảo đảm cho 83 triệu người khuyết tật của Trung Quốc được tăng cường hơn bao giờ hết, làm cho toàn xã hội cùng nhau chia sẻ sự hài hoà với thái độ càng khoan dung hơn và quan niệm càng nhân tính hóa hơn. Phó Chủ tịch ủy ban Pa-ra-lim-pích quốc tế Mi-gên Xa-Xa-ga-ra nói:

 "Tôi rất may mắn được tiếp cận với một số tư liệu đầu tay, tìm hiểu được một cách rất cụ thể về những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc trong việc cải thiện và nâng cao đãi ngộ đời sống cho người khuyết tật Trung Quốc. Ví dụ như, Trung Quốc đã phê chuẩn "Công ước quốc tế về các quyền lợi người khuyết tật" của Liên Hợp Quốc, lại ví dụ như vài tháng trước Quốc hội Trung Quốc vừa thông qua một bộ luật nhằm bảo đảm quyền lợi cho người khuyết tật Trung Quốc. Tôi cho rằng, Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008 sẽ thúc đẩy mạnh mẽ chất lượng cuộc sống của người khuyết tật Trung Quốc không ngừng được nâng cao hơn nữa".


1 2 3 4