Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cùng mở ra trang mới cho sự hợp tác kinh tế thương mại--Bài phát biểu của Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo
   2006-11-01 17:53:18    cri

---Đầu tư hai chiều không ngừng mở rộng . Tính đến 6 tháng đầu năm 2006, tổng vốn đầu tư trên thực tế của ASEAN tại Trung Quốc đã lên tới 40 tỷ đô la Mỹ . Vốn đầu tư của các doanh nghiệp Trung Quốc tại ASEAN cũng xuất hiện đà tăng trưởng nhanh chóng, ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc lấy các nước ASEAN làm khu vực đầu tư chủ yếu của họ.ASEAN đã trở thành thị trường chủ yếu về nhận khoán công trình và hợp tác dịch vụ đối ngoại của Trung Quốc.

---Hợp tác khu vực và tiểu vùng khu vực ngày càng chặt chẽ. Hai bên đã đi đến thoả thuận về Hiệp nghị thương mại hàng hoá và Hiệp định cơ chế giải quyết tranh chấp, khởi động cuộc đàm phán về Hiệp nghị thương mại dịch vụ và đầu tư. Năm 2004, hai bên đã bắt đầu thực thi "Chương trình thu hoạch sớm", năm 2005 , lại bắt đầu giảm miễn thuế toàn diện đối với hơn 7000 loại hàng hoá. Hiện nay, hoa quả nhiệt đới như Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm v v...của các nước Đông Nam Á ngày càng được người tieu dùng Trung Quốc yêu thích, trong khi đó, hoa quả ôn đới như Táo , Lê , Cam , Quít v v...của Trung Quốc cũng tiến vào thị trường ASEAN với giá bán rẻ hơn trước. Hợp tác kinh tế tiểu vùng khu vực như:vành đai Vịnh Bắc Bộ , sông Mê-công mở rộng ,Khu tăng trưởng miền Đông ASEAN v v...cũng đã có những bước tiến mang tính thực chất .

---Giao lưu nhân viên ngày càng dồn dập . 10 nước ASEAN đều đã trở thành điểm đến du lịch của công dân Trung Quốc. Năm 2005,số công dân Trung Quốc đến các nước ASEAN trong chặng đầu tiên đã lên tới 3 triệu lượt người , chiếm 1/3 tổng số công dân Trung Quốc đi du lịch ở nước ngoài. Trong khi đó , Trung Quốc cũng thu hút ngày càng nhiều du khách đến từ các nước ASEAN. Năm 2005,số du khách các nước ASEAN đến du lịch tại Trung Quốc đã vươṭ 3 triệu lượt người , chiếm khoảng 1/5 tổng số du khách nước ngoài du lịch tại Trung Quốc. Trong khuôn khổ Trung Quốc-ASEAN, Trung Quốc hàng năm mở lớp đào tạo nhân tài cho các nước ASEAN khoảng 1500 lượt người .

---Thưa qúy bà và qúy ông:

Trung Quốc và ASEAN cả thảy có 1,8 tỷ dân, không gian thị trường hết sức rộng lớn, tài nguyên của hai bên dồi dào,kết cấu ngành nghề và sản phẩm thương mại đều có đặc sắc riêng , có tính bổ sung rất mạnh,Trung Quốc và ASEAN đều đang trên đà phát triển nhanh chóng , sự hợp tác song phương có tiềm năng to lớn . Chúng ta hãy nắm bắt cơ hội lịch sử , mở rộng hơn nữa lĩnh vực hợp tác , làm phong phú nội hàm hợp tác , nâng cao trình độ hợp tác . Vì vậy , Tôi xin đưa ra một vài kiến nghị sau đây :

---Một là mở rộng hơn nữa quy mô thương mại . Hai bên cần phải tạo điều kiện thương mại nhanh hơn và tiện lợi hơn nhằm thúc đẩy mậu dịch hai chiều phát triển lên phía trước . Trên cơ sở củng cố mậu dịch hàng hóa truyền thống , cố gắng tăng thêm khối lượng xuất nhập khẩu các sản phẩm giá trị gia tăng cao như :cơ điện , công nghệ cao v.v . Cho dù Trung Quốc trong tình hình nhập siêu về thương mại với ASEAN , song vẫn sẵn sàng mở cửa thị trường với các nước ASEAN , để tiếp tục tăng thêm hàng nhập khẩu từ các nước ASEAN .

1  2  3  4