Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Cùng mở ra trang mới cho sự hợp tác kinh tế thương mại--Bài phát biểu của Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo
   2006-11-01 17:53:18    cri
---Thưa qúy bà và qúy ông :

Tháng 10 của Nam Ninh , trời xanh nắng đẹp , gió thu mát mẻ , hoa tươi nở rộ , Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN lần thứ ba đã khai mạc trọng thể ngày hôm nay . Tôi xin thay mặt Chính phủ Trung Quốc gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Hội nghị , đồng thời bảy tỏ chân thành hoan nghênh nhà lãnh đạo và qúy khách của các nước ASEAN có mặt hôm naỵ .

---Sáng kiến tổ chức Hội chợ và Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN là do tôi đưa ra tại Hội nghị 10+1 năm 2003 . Đó là hai hoạt động song phương do nhà lãnh đạo Trung Quốc và các nước ASEAN cùng xác định . Nhờ sự cố gắng chung của chúng ta , Hội chợ và Hội nghị cấp cao về thương mại và đầu tư Trung Quốc-ASEAN đã trở thành mặt bằng quan trọng nhằm tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau , mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại giữa giới công thương Trung Quốc-ASEAN . Hội nghị lần này mang chủ đề " Nhu cầu chung , Tương lai chung", điều này đã phản ánh đầy đủ xu thế phát triển về quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN cũng như nhu cầu chung về tăng cường hợp tác toàn diện giữa giới công thương hai bên ,tất sẽ mở rộng phạm vi hợp tác và đóng vai trò quan trọng đối với việc nâng cao trình độ hợp tác song phương .

---Thưa qúy bà và qúy ông :

Trung Quốc và ASEAN núi sông liền một dải , văn hoá tương đồng , chặng đường phát triển giống nhau, giao lưu hữu nghị giữa nhân dân có lịch sử lâu đời . Những năm đầu thập niên 90 thế kỷ 20, Trung Quốc và ASEAN đã khởi động tiến trình hợp tác đối thoại, mở ra trang mới cho quan hệ song phương . 15 năm qua , hai bên không ngừng sâu sắc sự hợp tác trong các lĩnh vực thể theo nguyên tắc " tôn trọng , bình đẳng , tin cậy lẫn nhau , ưu đãi cho nhau cùng có lợi , hợp tác cùng thắng".Quan hệ kinh tế-thương mại Trung Quốc-ASEAN phát triển toàn diện đã mang lại lợi ích kinh tế thiết thực cho cả hai bên , trở thành cơ sở quan trọng và nguồn sức mạnh to lớn đối với việc phát triển quan hệ Trung Quốc-ASEAN .

---Quan hệ thương mại song phương phát triển nhanh chóng. Năm 1991,kim ngạch mậu dịch Trung Quốc-ASEAN chỉ có khoảng 8 tỷ đô la Mỹ,năm 2005 đã đạt 130,4 tỷ đô la Mỹ , tăng gấp 16 lần.Hiện nay,hai bên đã trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của nhau,ASEAN đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ tư và nguồn nhập khẩu lớn thứ ba của Trung Quốc.

1  2  3  4