Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  5 trường hợp trở lại đấu trường thể thao thất bại trong làng thể thao quốc tế
   2009-10-14 14:29:29    CRIonline

George Best(bóng đá)

Đối với Câu lạc bộ Manchester United mà nói, George Best mãi mãi là ngôi sao lớn tiêu biểu , George Best cũng là một trong những cầu thủ có năng khiếu bẩm sinh nhất trong lịch sử bóng đá, nhưng các thói quen xấu như cuộc sống cá nhân lại luôn bị mọi người chỉ trích, nát rượu, ham cờ bạc v.v. đã phá hủy cuộc đời bóng đá của George Best. Best chỉ 26 tuổi năm 1976 lần đầu tiên tuyên bố giải nghệ, mặc dù sau đó trở lại đấu trường thi đấu cho Câu lạc bộ Manchester United, nhưng năm 1974 bị huấn luyện viên trưởng gạt khỏi danh sách vì vấn đề kỷ luật, sau đó Best chuyển sang đá cho một số đội bóng hạng trung và hạng bét, rồi lại đến Xcốt-len và Mỹ tiếp tục sự nghiệp bóng đá, nhưng không còn đạt thành tích huy hoàng như trước. Ngày 25 tháng 11 năm 2005, Best ốm nặng và mất tại Luân Đôn, năm đó Best chỉ 59 tuổi.

Ladji Doucoure(điền kinh)

Ladji Doucoure đã lập nên lịch sử, nhưng lại giống như một ngôi sao băng. Trong trận chung kết nội dung chạy vượt rào 110 mét tại Giải vô địch điền kinh thế giới Hen-xinh-ki năm 2005, Ladji Doucoure trước tiên vượt Allen Johnson, gần điểm đích lại vượt Lưu Tường, trở thành tuyển thủ đầu tiên trong lịch sử Pháp giành chức vô địch nội dung chạy vượt rào 110 mét Giải vô địch điền kinh thế giới. Xưng bá trong nội dung được mọi người quan tâm theo dõi này, Doucoure trở thành nhân vật nổi tiếng. Nhưng, câu chuyện của anh lại chưa kết thúc, sau đó, Doucoure lại giúp đội tuyển Pháp giành huy chương vàng trong nội dung tiếp sức nam 4x100 mét, trở thành một trong 7 vận động viên hai lần vô địch tại Giải vô địch điền kinh thế giới này. Nhưng, sau giải vô địch đó, Doucoure lại bị giày vò bởi chấn thương, chưa một lần nào vượt thành tích 13 giây 20 sau năm 2006, thành tích kém hơn rất nhiều so với 12 giây 97-thành tích trước khi bị chấn thương.


1 2 3