Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  5 trường hợp trở lại đấu trường thể thao thất bại trong làng thể thao quốc tế
   2009-10-14 14:29:29    CRIonline

Monica Seles(quần vợt)

Monica Sales là sự vinh sự của làng quần vợt nữ, cũng là sự bất hạnh của làng quần vợt hiện nay. Ngày 30 tháng 4 năm 1993, khi thi đấu tại Ham-bơ-gơ, Seles bị một phan hâm mộ Graf điên cuồng đâm vào lưng. Có thể nói, sự kiện ấy đã phá hủy hai năm tuổi thanh xuân cũng như sự nghiệp đang lên của Seles. Mặc dù Seles trở lại đấu trường vào năm 1995 và giành chức vô địch tại Giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng năm 1996, nhưng, nhìn chung, thành tích sau khi trở lại đấu trường đã không còn xuất sắc như trước đây. Đó chủ yếu là vì chấn thương không dứt và sự tăng cân làm cho thể lực yếu đi khiến Seles lực bất đồng tâm khi đối đầu với các tay vợt thế hệ trẻ. Tháng 2 năm 2008, Seles chính thức tuyên bố giải nghệ.

Tyson(quyền Anh)

Tyson được công nhận là một trong những tay quyền Anh hạng cân nặng xuất sắc nhất trên thế giới. Trong thời kỷ đỉnh cao, Tyson nhiều lần đánh bại các tuyển thủ xuất sắc với phong cách thi đấu mang tính hủy diệt. Nhưng tương lai và sự nghiệp của Tyson lại bị cắt đứt vì vấn đề cá nhân, thiếu tập luyện và hai lần bị tù giam. Trong thời gian bị tù giam, Tyson từng có ý định khôi phục cuộc đời thể thao nhà nghề, nhưng lại không thắng trận nào trong các trận đấu với những đối thủ nổi tiếng. Ngày 11 tháng 6 năm 2005, Tyson đã có trận đấu cuối cùng với học trò quyền Anh, nhưng cũng thất bại, cho nên quyết định giải nghệ khỏi làng quyền Anh.

1 2 3