Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các đội mạnh truyền thống vẫn chiếm ưu thế trong cúp bóng đá thế giới
   2006-06-26 16:41:13    cri

 

 

Tại cúp thế giới năm 2002, các đội bóng Châu Á và Châu Phi thuộc "Thế giới thứ 3" trong làng bóng đá thế giới từng làm nên lịch sử vang dội. Đội Hàn Quốc lọt vào bán kết, đội Nhật cũng lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng 2. Đội Xê-nê-gan vào vòng tứ kết, trở thành một "con ngựa bất kham" lừng danh. Chính những đội bóng này đã làm cho các đội mạnh Âu-Mỹ lần lượt ngã ngựa.

Thế nhưng tại giải vô địch bóng đá thế giới lần này, các đội bóng Châu Á và Châu Phi chỉ còn lại có Ga-na tiếp tục sự huy hoàng nào đó của năm 2002. Các đội bóng Châu Á đều bị loại, đội A-rập Xê-út thua đội U-crai-na với tỷ số 0:4, chẳng những không rửa được vết nhục thua đội Đức 8:0 trước đây mà còn làm cho mối hận này thêm khoét sâu. Còn đội Nhật học theo phong cách của đội Bra-xin trong trận gặp "thầy" ở vòng cuối cùng đã thua về tâm lý, tỷ số cuối cùng là 1:4, khiến cho đội Nhật được cọi là có kỹ thuật xuất sắc nhất Châu Á nhìn thấy khoảng cách của mình với đội mạnh có cùng lối chơi. Đội Hàn Quốc có thành tích xuất sắc nhất giải lần trước cũng thua đội Thụy Sĩ trong trận đấu cuối cùng ở bảng với tỷ số :2, nối tiếc vào vòng 2 vì kém một điểm.

Năm đội bóng Châu Phi hiện chỉ còn lại có đội Ga-na. Hơn nữa trong trận tới sẽ gặp đội Bra-xin, hy vọng đi xa hơn nữa là rất mỏng manh. So với các đội tiền bối như Ca-mơ-run, Ni-giê-ri-a năm 1998 và Xê-nê-gan năm 2002 thì đội Ga-na chưa thật sự gây lên "tiếng vang lớn".


1  2  3