Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
  Các đội mạnh truyền thống vẫn chiếm ưu thế trong cúp bóng đá thế giới
   2006-06-26 16:41:13    cri

 

Theo Tân hoa xã: Sau "cơn sốc" trong giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra ở Hàn Quốc và Nhật 4 năm trước, các đội mạnh truyền thống đã giành lại được ưu thế tại giải vô địch bóng đá diễn ra ở Đức năm nay. Các trận thi đấu ở bảng đã kết thúc ngày 23, trong số 16 đội bóng lọt vào vòng 2 thì các đội bóng của Châu Âu và Mỹ la tinh chiếm tới 14 đội, chỉ có Ô-xtrây-li-a và Ga-na thay mặt cho các khu vực khác của thế giới có mặt trong danh sách này.

Bốn năm trước một số đông các đội mạnh của Âu-Mỹ đã thất bại thảm hại tại giải vô địch bóng đá thế giới diễn ra ở Hàn Quốc và nhật. Điển hình nhất là các đội Pháp, Bồ Đào Nha và Ác-hen-ti-na. Trước ngày diễn ra thi đấu các đội này đều được coi là những đội nặng ký có hy vọng đoạt cúp, thế nhưng chỉ sau vòng đấu loại đều đã vắng mặt trong vòng chung kết. Tuy chỉ có đội I-ta-li-a còn đi thêm được một bước nữa.

Tại giải vô địch lần trước ấn tượng sâu sắc nhất là sự ra đi của ngôi sao Bồ Đào Nha Ba-ti-xtu-ta và Di-đan của đội Pháp. Bốn năm sau, ngoài đội Pháp ra, tất cả những đội mạnh truyền thống của Âu-Mỹ đều lấy lại được danh dự. Ngoài các đội Bồ Đào Nha, Ác-hen-ti-na, I-ta-li-a đứng đầu bảng lọt vào vòng 2 ra, các đội Anh, Bra-xin, Tây Ban Nha, Đức cũng giành ngôi vị đầu bảng và lọt vào vòng 2.

Hầu như không có một đội mạnh truyền thống nào là không lọt vào vòng 2. Ngay cả đội Pháp, sau những trắc trở tưởng rằng không có hy vọng gì nữa cũng đã lọt vào vòng 16 đội. Đội chủ nhà Đức và đội Hà Lan tuy sử dụng nhiều gương mặt mới khiến mọi người lo lắng nhưng Rô-hen và những cầu thủ trẻ thể hiện xuất sắc đã khiến hai đội này vào vòng 2 một cách thuận lợi.

1  2  3