Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 18:23:30    
Vùng miền tây Trung Quốc xuất hiện năm loại kinh tế tuần hoàn

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Nhằm vào hiện trạng và vấn đề phát triển kinh tế bản thân, những năm gần đây, các tỉnh, khu tự trị miền tây giàu tài nguyên nhưng công nghiệp tương đối tụt hậu bắt đầu ra sức đề xướng kinh tế tuần hoàn, đã bước đầu hình thành năm loại hình và hình thức phát triển, bước lên con đường phát triển bền vững.

Chuyên gia cho rằng, nhìn từ xu thế phát triển lâu dài, vùng miền tây cần bồi dưỡng ngành nghề ưu thế có sức cạnh tranh thị trường với chủ thể là công nghiệp, mà trong quá trình phát triển công nghiệp cần phải coi trọng phát triển kinh tế tuần hoàn.

Vùng miền tây có tiềm năng to lớn phát triển kinh tế tuần hoàn. Vùng miền tây phát triển kinh tế tuần hoàn cũng là nhu cầu lợi ích lâu dài của toàn quốc. Vùng miền tây tài nguyên phong phú, là vùng thay thế tài nguyên năng lượng và khoáng sản của Trung Quốc trong thế kỷ này.

Xuất phát từ nhận thức chung này, một số vùng miền tây trước tiên tích cực tìm tòi về mặt phát triển kinh tế tuần hoàn. Qua khảo sát tại chỗ, các chuyên gia như Phó chủ tịch Trung ương đảng Nông Công Trung Quốc Trần Tôn Hưng, nghiên cứu viên Sở nghiên cứu công nghiệp kinh tế Viện khoa học xã hội Trung Quốc Chu Dân Lương v.v cho rằng, hiện nay vùng miền tây đã bước đầu xuất hiện năm loại hình thức kinh tế tuần hoàn.

Loại hình động viên toàn tỉnh. Loại hình dẫn dắt khu vực trọng điểm. Loại hình thúc đẩy thành thị. Thành phố Quý Dương là thành phố thí điểm sinh thái kinh tế tuần hoàn đầu tiên của Trung Quốc, thành phố này đã thiết kế tám hệ thống tuần hoàn lớn. Loại hình thúc đẩy khu vườn công nghiệp. Tại khu vườn công nghiệp Cam Hà thành phố Tây Ninh tỉnh Thanh Hải, một số doanh nghiệp với ngành mỏ miền tây làm chính đều đã chú trọng hình thức kinh tế tuần hoàn từ các khâu du nhập dự án, khai thác sản phẩm, công nghệ sản xuất v.v. Loại hình thúc đẩy doanh nghiệp.

Các chuyên gia đề nghị, trong quá trình phát triển kinh tế tuần hoàn, các tỉnh, khu tự trị vùng miền tây Trung Quốc nên lấy quan niệm phát triển khoa học làm chỉ đạo, kết hợp chặt chẽ với chính sách phát triển cùng miền tây của đất nước. Tuân theo nguyên tắc chính phủ hướng dẫn, thị trường thúc đẩy, quy phạm pháp luật và công chúng tham gia, thực thi hình thức phát triển kinh tế tuần hoàn ở khu vực rộng hơn, ngành nghề nhiều hơn và nhiều khâu hơn, để thực hiện sự tuần hoàn tốt đẹp "khai thác thấp, sử dụng cao, vật thải thấp, tái sử dụng", thúc đẩy sự chuyển biến của vùng miền tây từ công nghiệp truyền thống chuyển sang công nghiệp hiện đại .