Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-30 14:44:24    
Băng-la-đét xảy ra hai vụ đánh bom liều chết làm hơn 70 người thương vong

cri

CRI : Băng-la-đét ngày 29 đã xảy ra hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào các nhân viên tư pháp, làm ít nhất 7 người chết, 65 người bị thương. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự kiện đánh bom liều chết trong lịch sử Băng-la-đét. Cảnh sát Băng-la-đét buộc tội tổ chức cực đoan "Đảng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-đin" bị Chính phủ xoá sổ đã thực thi các vụ đánh bom này, và nói hành động nói trên của Tổ chức này là nhằm cản trở sử hành pháp công bằng của các nhân viên tư pháp và gây rối trật tự xã hội.

Tin cho biết, các vụ đánh bom đã xảy ra ở thành phố cảng Chít-ta-gông miền nam và ở gần Huyện Ga-ri-pu phía bắc thủ đô Đa-ca. Sáng 29, một kẻ không rõ danh tính đã đột nhập vào trạm kiểm tra trong toà nhà làm việc của Toà án Cảng Chít-ta-gông và gây nổ quả bom buộc trên người. Vụ nổ đã làm cho kẻ đánh bom và hai cảnh sát chết tại chỗ, ngoài ra có 15 người bị thương. Sau đó không lâu, tại Huyện Ga-di-pu, một kẻ giả danh luật sư đã đi vào toà nhà của Hội luật gia ở gần toà án Huyện này và gây nổ quả bom buộc trên người, làm 4 người chết, hơn 50 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng.

Sau khi xảy ra các vụ đánh bom, Chính phủ Băng-la-đét lập tức tuyên bố nâng cao cấp bậc cảnh giới trong cả nước. Cảnh sát phát hiện tại hiện trường hai vụ đánh bom đều để lại truyền đơn có dòng chữ "Đảng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-đin" và bán rao phải thi hành giáo pháp Hồi giáo nghiêm ngặt tại Băng-la-đét.

Tháng 2 năm nay, Đảng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-đin bị Chính phủ Băng-la-đét xóa sổ do bị tình nghi dính lứu vào nhiều vụ đánh bom nhằm vào các tổ chức phi chính phủ và thánh địa tôn giáo. Sau đó cảnh sát Băng-la-đét triển khai điều tra và truy lùng các thành viên tổ chức này, bắt nhiều phần tử bị tình nghi. Tháng 10, Đảng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-đin gây ra cáv ụ đánh bom tại ba toà án ở thủ đô Đa-ca, làm 2 người chết, nhiều người bị thương. Ngày 14 tháng này, Tổ chức này còn giết hại hai thẩm phán ở một thành phố biển Băng-la-đét, và đe dọa sẽ ám sát thẩm phán toà án tối cao.

Các luật sư thành phố Chít-ta-gông cho rằng các vụ đánh bom này hiển nhiên là các thành viên Đảng Gia-mai-e-tun Mu-gia-hi-đin muốn đe doạ các nhân viên tư pháp hòng cản trở toàn án xét xử đồng bọn của chúng đang bị giam giữ do dính lứu các vụ đánh bom.

Cùng ngày, các luật sư ở Chít-ta-gông, Ga-di-pu và một số thành phố khác đã đồng loạt xuống đường, yêu cầu Chính phủ áp dụng biện pháp thiết thực và hữu hiệu, phòng ngừa xảy ra các sự kiện đánh bom tương tự.

Những năm gần đây, tình hình trị an ở Băng-la-đét ngày càng xấu đi, các phần tử khủng bố không ngừng gây ra các vụ đánh bom tại những cơ sở công cộng như sân vận động, rạp chiếu phim, đền Hồi, siêu thị, công viên...làm cho nhiều thường dân vô tội bị thương vong. Điều đáng chú ý là ngày 27 tháng này, Đại sứ quán Anh tại Băng-la-đét nhận được một bản phắc đe dọa của mạng lưới An Kê-đa viết: đại sứ quán của Anh, Mỹ và tất cả các nước Châu Âu tại Đa-ca sẽ bị An Kê-đa đánh bom. Hiện nay, đại sứ quán các nước tại Đa-ca đã tăng cường cảnh giới và bảo vệ, phòng ngừa các vụ tấn công khủng bố có thể xảy ra.

1  2