Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-29 18:22:08    
Một số nước phát triển cho rằng vòng đàm phán Đô-ha đe dọa sự phát triển của các nước nghèo

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 28, tại Giơ-ne-vơ, 9 nước đang phát triển đã trình một văn kiện lên Tổ chức thương mại thế giới, chỉ trích hiện trạng của vòng đàm phán Đô-ha đe dọa sự phát triển của các nước nghèo.

Bản văn kiện này do đại sứ Nam Phi thường trực tại Tổ chức thương mại Thế giới thay mặt 9 nước Ác-hen-ti-na, Bra-xin, Ấn-độ, In-đô-nê-xi-a, Na-mi-bi-a, Pa-ki-xtan, Phi-li-pin, Vê-nê-xu-ê-la và Nam Phi trình lên, Văn kiện yêu cầu các nước phát triển mở cửa hơn nữa thị trường đối với hàng nông sản của các nước đang phát triển, cải cách chính sách nông nghiệp của bản thân; văn kiện còn bác bỏ yêu cầu của các nước phát triển đòi các nước đang phát triển mở cửa thị trường hàng công nghiệp và thương mại dịch vụ.

Đại sứ Nam Phi nói nếu xu thế của vòng đàm phán Đô-ha hiện nay vẫn tiếp diễn thì hiện trạng thương mại thế giới bị bóp méo hiện nay sẽ không được cải thiện.