Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-29 16:52:43    
Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa viện trợ giáo dục cho các nước đang phát triển

cri

Nghe Online

CRI : Hội nghị cấp cao về giáo dục toàn dân lần thứ 5 của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc đã khai mạc ngày 28 tại Bắc Kinh. Người phụ trách giáo dục của các nước trên thế giới và đại diện của các tổ chức Quốc tế dự hội nghị đã giao lưu và thảo luận rộng rãi về vấn đề giáo dục nông thôn và giáo dục xóa nạn mù chữ. Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo phát biểu lời chào mừng tại lễ khai mạc nói, Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa viện trợ giáo dục cho các nước đang phát triển.

Năm 1990, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc, v.v đã nêu ra khái niệm "Giáo dục toàn dân". Trong lời chào mừng, thủ tướng Ôn Gia Bảo trước hết đã đánh giá vai trò của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn cầu. Thủ tướng nói:

"Thực tế chứng minh việc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc coi kế hoạt giáo dục toàn dân là dự án ưu tiên trọng điểm là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của các nước trên thế giới và Cộng đồng quốc tế. Hội nghị lần này lấy việc thúc đẩy giáo dục toàn dân trong phạm vi toàn cầu làm tôn chỉ, lấy việc xóa nạn mù chữ và giáo dục nông thôn làm chủ đề đã thể hiện sự quan tâm cao độ của Cộng đồng quốc tế đối với giáo dục của nông thôn và các khu vực kém phát triển".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo nói Trung Quốc nguyện đóng góp lớn hơn cho phát triển giáo dục toàn dần của thế giới, và cam kết trước hội nghị rằng Trung Quốc sẽ tăng cường hơn nữa viện trợ giáo dục cho các nước đang phát triển. Thủ tướng nói:

"Một là mở rộng qui mô cho các hiệu trưởng và giáo viên của các nước đang phát triển đến Trung Quốc tập huấn, từ 500 người mỗi năm hiện nay tăng lên tới 1500 người. Hai là viện trợ một triệu USD cho Trung tâm xây dựng năng lực và Trung tâm giáo dục phụ nữ và trẻ em Châu Phi của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc, cùng nhau triển khai việc nghiên cứu và đào tạo có mục đích; ba là viện trợ xây dựng 100 trường học và cung cấp các thiết bị giảng dạy đồng bộ cho các nước đang phát triển trong vòng 3 năm tới căn cứ theo nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo cho biết, kể từ năm 2006, Qũi học bổng chính phủ Trung Quốc sẽ tăng lên tới 10 nghìn suất mỗi năm, và nâng cao tiêu chuẩn tài trợ một cách thích đáng; bên cạnh đó Chính phủ Trung Quốc còn cam kết tăng thêm viện trợ giáo dục cho các khu vực bị thiên tai nghiêm trọng như động đất, sóng thần, bão, v.v của các nước đang phát triển.

Để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục toàn dân của thế giới phát triển, thủ tướng Ôn Gia Bảo đã đề xuất chủ trương của Chính phủ Trung Quốc. Thủ tướng nói:

"Các cơ quan hữu quan của Liên hợp quốc và Tổ chức quốc tế cần phải phát huy vai trò lớn hơn; tăng cường hợp nữa hợp tác quốc tế; tôn trọng tính đa dạng phát triển văn hóa và giáo dục".

Thủ tướng Ôn Gia Bảo mong các cơ quan hữu quan của Liên hợp quốc và Tổ chức quốc tế tiếp tục coi giáo dục toàn dân là dự án ưu tiên, các nước phát triển giúp đỡ hữu hiệu và không kèm theo điều kiện cho giáo dục toàn dân của các nước đang phát triển, bên cạnh đó các nước đang phát triển cũng cần phải tương trợ lẫn nhau và tăng cường hợp tác.

Thủ tướng Ôn Gia Bảo còn giới thiệu những tiến bộ lịch sử thu được trong việc thúc đẩy giáo dục toàn dân của Trung Quốc. Tính đến năm 2004, việc phổ cập giáo dục nghĩa vụ 9 năm ở Trung Quốc đã che phủ 94 o/o dân số, tỷ lệ mù chữ trong thanh tráng niên giảm xuống còn 4 o/o, tỷ lệ nhập trường của các em gái đạt tới 98,9 o/o. Trải qua 15 năm nỗ lực Trung Quốc đã khiến 94 triệu người thoát nạn mù chữ.

Trên thế giới hiện nay vẫn còn khoảng 100 triệu trẻ em thất học, 870 triệu người thành niên mù chữ. Bởi vậy, tổng giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá Liên hợp quốc Mát-xu-u-ra trong bài phát biểu nói, muốn thực hiện mục tiêu tất cả trẻ em đều có cơ hội tiếp thụ và hoàn thành giáo dục nghĩa vụ phổ thông cơ sở miễn phí, nâng cao khả năng biết chữ của người thành niên, v.v, các nước trên thế giới còn cần phải nỗ lực lớn hơn.

Hội nghị cấp cao về giáo dục toàn dân lần thứ 5 làm việc trong 3 ngày sẽ ra "Thông cáo Bắc Kinh" và "Chương trình hành động chung", phấn đấu thúc đẩy đưa ra những biện pháp thiết thực khả thi trong việc phát triển giáo dục toàn dân.