Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-29 16:50:31    
Chính phủ Ca-na-đa sụp đổ và sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn

cri
CRI : Ngày 28 , hạ nghị viện Ca-na-đa đã thông qua dự án không tín nhiệm đối với chính phủ do Đảng đối lập nêu ra , khiến chính quyền Đảng tự do khóa này do ông PaulMartin giữ chức thủ tướng đã bị sụp đổ và sẽ tổ chức tổng tuyển cử trước thời hạn . Đây là sự đả kích chính trị nặng nề đối với Đảng tự do cầm quyền trong suốt 12 năm kể từ năm 1993 đến nay .

Nguyên nhân làm cho chính quyền của ông PaulMartin bị sụp đổ là "vụ bê bối tài trợ Liên bang " bị phơi trần vào tháng 2 năm ngoái . Báo cáo điều tra sơ bộ về " vụ bê bối tài trợ Liên bang " công bố vào tháng 11 năm nay cho rằng , chính quyền Đảng tự do do cựu thủ tướng Crê-ti-en lãnh đạo bị nghi tham nhũng và lạm dụng tiền công để "tài trợ cho hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa Liên bang " ở tỉnh Quê-bích . Sau đó , nhà lãnh đạo của đảng đối lập là Đảng bảo thủ và tập đoàn Quê-bích đã phát động tấn công , cho rằng Đảng tự do đã " mất cơ sở đạo nghĩa về tiếp tục nắm quyền " . Họ không ngừng gây sức ép cho đảng đối lập khác là Đảng dân chủ mới , yêu cầu đảng này chấm dứt sự hợp tác với "Đảng tự do tham nhũng" . Vì vậy , thủ tướng PaulMartin đã nhiều lần cam kết tháng 2 sang năm sẽ tuyên bố giải tán quốc hội trong vòng 30 ngày sau khi công bố bản báo cáo điều tra cuối cùng về "vụ bê bối tài trợ Liên bang " , đồng thời tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 4 về trước thời hạn . Song trải qua hàng loạt cuộc giành giật trên chính trường , ngày 24 tháng 11 , ba đảng đối lập lớn của Ca-na-đa đã chính thức đưa lên quốc hội dự án không tín nhiệm đối với chính phủ . Do ba đảng này có được đa số ghế đại diện tại hạ nghị viện , cho nên dư luận phán đoán rằng, nếu ba đảng đối lập liên hợp lại , thì chính quyền đảng thiểu số tức chính quyền Đảng tự do sẽ khó mà tránh khỏi bị thất bại .

Mặc dù phải đối mặt với khó khăn , Đảng tự do vẫn đầy lòng tin đối với việc tiếp tục nắm quyền . Đó chủ yếu là vì trong 12 năm kể từ khi Đảng tự do nắm quyền đến nay , kinh tế Ca-na-đa tăng trưởng mạnh mẽ , tỷ lệ thất nghiệp xuống tới mức thấp nhất trong 30 năm qua , chính quyền ông PaulMartin không những không xuất hiện con số thâm hụt , mà còn dư hàng mấy tỷ đô-la Ca-na-đa .Ngoài ra , nếu tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 1 sang năm , các hoạt động cạnh tranh chủ yếu sẽ diễn ra vào trước sau lễ Nô-en tháng 12 , trong dịp lễ Nô-en rất nhiều cử tri sẽ không quan tâm tới chính trị , hiện tượng này tất sẽ dẫn đến tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu bị ít đi . Ông PaulMartin còn nhiều lần bày tỏ , chính phủ còn có nhiều công việc lập pháp chưa hoàn thành , nếu như hạ bệ sẽ phương hại tới lợi ích quốc gia và lợi ích thiết thân của đông đảo cử tri .

Dư luận Ca-na-đa phổ biến cho rằng , mặc dù Đảng tự do lần này bị tấn công mạnh mẽ , song vẫn là một đảng phái có thực lực nhất trên chính trường Ca-na-đa , vì vậy , Đảng tự do rất có thể giành phần thắng với số phiếu sít sao . Ngoài ra, một số người kỳ cựu trong Đảng tự do vẫn cho rằng , ông PaulMartin là người cạnh tranh tốt nhất , vì thế không loại bỏ khả năng chính phủ khóa mới vẫn là chính quyền Đảng tự do thiểu số do ông PaulMartin lãnh đạo .