Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-29 16:42:19    
Nghị viện Ca-na-đa thông qua dự luật bất tín nhiệm

Xin Hua

 

Theo Tân hoa xã: Ngày 28, hạ nghị viện Ca-na-đa đã thông qua dự luật bất tín nhiệm chính phủ do Đảng Bảo thủ đối lập nêu ra với 171 phiếu thuận và 133 phiếu chống, chính phủ Đảng Tự do do ông Mác-tin làm thủ tướng sẽ buộc phải giải tán sau 17 tháng cầm quyền.

 

Dự luật bất tín nhiệm này là do thủ lĩnh Đảng Bảo thủ, đảng đối lập lớn nhất trong nghị viện Ca-na-đa Ha-pơ nêu ra ngày 24 và nhận được sự ủng hộ của hai đảng đối lập khác. Ông Ha-pơ cho rằng, Đảng Tự do đã mất đi nền tảng đạo lý cầm quyền sau khi báo cáo về "vụ bê bối tài trợ liên bang" công bố đầu tháng 11 nhận định Đảng Tự do quả thật có hành vi lạm dụng công quỹ.

Theo Hiến pháp Ca-na-đa, ông Mác-tin ngày 29 sẽ yêu cầu toàn quyền Mi-xen Giăng tuyên bố giải tán nghị viện khóa này, và tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào tháng 1 năm 2006.