Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-29 16:54:55    
Những người đại diện đã mở ra con đường thương mại và bắc nhịp cầu vàng cho sự phát triển nông nghiệp của tỉnh Cát Lâm

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Anh Trương Thiết Thạch, người nông dân của thôn Khai An huyện Nông An tỉnh Cát Lâm Trung Quốc mấy năm qua trở thành người rất nổi tiếng, hằng năm có hơn 20 nghìn con lợn được tiêu thụ qua tay anh, anh Trương Thiết Thạch cũng trở thành người đại diện nông nghiệp nổi tiếng gần xa, trong khi bắc nhịp cầu giúp bà con dân làng mở ra con đường tiêu thụ.

Những người đại diện như anh Trương Thiết Thạch có mặt trong khắp các ngành nghề ở tỉnh Cát Lâm, họ đã bắc một nhịp cầu vàng giữa các nông hộ và thị trường. Chủ nghiệm hợp tác xã mua bán tỉnh Cát Lâm Vương Lâm nói:

"Họ nắm được tình hình thị trường, am hiểu chất lượng sản phẩm, cung cấp dịch vụ cả gói từ đặt mua hàng đến vận chuyển cho khách hàng, trở thành động lực thúc đẩy bà con nông dân đi vào thị trường, tăng nhanh phát triển kinh tế nông thôn, hơn nữa những người đại diện của nông dân đã từng bước từ 'đội quân du kích' trước đây phát triển thành 'quân chính quy'."

Ông Vương Lâm nói, trong thời kỳ quy hoạch 5 năm lần thứ 11, hệ thống hợp tác xã mua bán Cát Lâm sẽ dốc sức thúc đẩy đổi mới thể chế, tiếp tục tìm tòi mô hình mới hợp tác kinh tế thích ứng yêu cầu kinh tế thị trường, nâng cao trình độ tổ chức cho nông dân đi vào thị trường, thành lập các loại hợp tác xã chuyên môn, thành lập các hiệp hội lưu thông nông sản phẩm, hiệp hội người đại diện nông dân, khiến hơn một nửa nông hộ của tỉnh Các Lâm tham gia tổ chức hợp tác kinh tế các cấp và các loại, đến năm 2010, tổ chức hợp tác kinh tế nông thôn của toàn hệ thống sẽ phát triển đến 5000 tổ chức, tăng thêm thu nhập một tỷ 400 triệu tệ cho nông dân, số người đại diện nông thôn lên tới 105 nghìn, dẫn dắt 2 triệu nông hộ.

Theo thống kê, hiện nay các huyện ở tỉnh Cát Lâm đều đã thành lập hiệp hội tổ chức hợp tác kinh tế nông thôn, có 608 hiệp hội hợp tác kinh tế nông thôn cấp xã và thị trấn, 541 hiệp hội người đại diện nông thôn, tổng cộng có 3580 tổ chức hợp tác kinh tế nông thôn, bao gồm 1 triệu 452 nghìn nông hộ, chiếm 36.4o/o tổng số nông hộ.

Ở tỉnh Các Lâm, rất nhiều cán bộ nông thôn dựa vào ưu thế có nguồn thông tin rộng của mình đã tham gia vào hàng ngũ những người đại diện, thiết thực hiến mưu hiến kế cho việc phát triển nông nghiệp, tăng thêm thu nghiệp cho nông dân. Công ty dịch vụ xuất khẩu rau xanh do ông Vương Nham, bí thư chi bộ thôn Vạn Bảo thị trấn Khai An huyện Nông An thành lập, đã khiến cho mỗi ha rau xanh xuất khẩu có thu nhập ròng đạt tới 20 nghìn nhân dân tệ, gấp 5 lần so với trồng ngô. Bà con nông dân thấy có lãi, đã đua nhau mua giống để trồng rau xuất khẩu. Chỉ trong thời gian hai năm, đã có 320 nông hộ của thôn bắt đầu trồng rau xuất khẩu, diện tích từ 22 ha trước đây phát triển tới 200 ha.