Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-29 16:23:37    
Uỷ ban điều tra quốc tế phủ nhận cách nói một sĩ quan Xy-ri làm chứng giả bởi sức ép

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Ngày 28, tại Đa-mát, Uỷ ban điều tra quốc tế phụ trách điều tra vụ giết hại cứu Thủ tướng Li-băng Ha-ri-ri ra tuyên bố, phủ nhận cách nói người làm chứng Xy-ri Hu-xam làm chứng giả bởi sức ép. Tuyên bố viết, Uỹ ban điều tra quốc tế chưa bao giờ nêu ra đền bù cho người làm chứng. Ông Hu-xam đã tự tìm đến Uỷ ban điều tra quốc tế, không bị đe doạ, cũng không nhận được bất cứ sự hứa hẹn và khen thưởng nào. Ông Hu-xam nhiều lần nói ông lo sợ bản thân và gia đình mình bị nhân viên an ninh Xy-ri bức hại.

Cùng ngày, Uỷ ban tư pháp đặc biệt phụ trách điều tra vụ án Ha-ri-ri của Xy-ri bày tỏ, do ông Hu-xam thừa nhận từng làm chứng giả bởi sức ép, Uỷ ban điều tra quốc tế nên sửa lại lời lẽ không đúng sự thật không có lợi đối với Xy-ri trong bản báo cáo thứ nhất của mình.

Được biết, cùng ngày, người Xy-ri Hu-xam nói qua chương trình thời sự Xy-ri rằng, ông đã làm chứng giả về vụ giết hại cựu thủ tướng Ha-ri-ri trong tình hình Uỷ ban điều tra quốc tế đe dọa và tặng thưởng .