Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-28 20:43:05    
Tiến trình hòa bình Xri-lan-ca đứng trước thách thức gay cấn

cri
CRI : Gần đây , hai bên đối lập Xri-lan-ca đều đã áp dụng lập trường cứng rắn trên vấn đề xung đột chủng tộc trong nước , khiến tiến trình hòa bình Xri-lan-ca phải đối mặt với thách thức gay cấn .

Ngày 27 , người lãnh đạo tối cao của Tổ chức giải phóng Ta-min thuộc lực lượng vũ trang chống chính phủ Xri-lan-ca Prabhakaran đã gửi tối hậu thư tới chính phủ Xri-lan-ca , yêu cầu chính phủ đưa ra phương án chính trị nhằm giải quyết hợp lý cuộc xung đột chủng tộc trong nước trước ngày 31 tháng 12 , bằng không , tổ chức giải phóng Ta-min sẽ tăng cường đấu tranh vũ trang và thành lập quốc gia độc lập .

Rõ ràng , lập trường chính trị trình bày trong bài phát biểu của người lãnh đạo tổ chức giải phóng Ta-min hoàn toàn đối lập với ông Rajapakse , vị tổng thống mới của Xri-lan-ca . Trong hoạt động tranh cử tổng thống , ông Rajapakse từng dứt khoát bày tỏ , phải thiết thực đảm bảo sự thống nhất hoàn chỉnh của quốc gia , quyết không thỏa hiệp trước đề nghị về xây dựng cơ quan hành chính lâm thời tự trị cao độ ở miền Bắc và miền Đông Xri-lan-ca do tổ chức giải phóng Ta-min nêu ra .

Sau khi đắc cử , ông Rajapakse đã một lần nữa nhấn mạnh lập trường của ông về việc giải quyết vấn đề xung đột chủng tộc trong nước . Việc duy trì sự hoàn chỉnh của thể chế quốc gia là cơ sở chính trị để tìm kiếm hòa bình , phản đối việc thực thi chế độ Liên bang tại Xri-lan-ca , đồng thời bổ nhiệm ông Wickremanayake , bộ trưởng công an , lập pháp và trật tự của chính phủ khóa trước giữ chức thủ tướng của chính phủ khóa mới . Trên vấn đề xung đột chủng tộc trong nước , ông Wickremanayake năm nay 73 tuổi luôn luôn được coi là đại diện của phái diều hâu trong chính giới Xri-lan-ca . Thông tin cho biết ông giữ chức thủ tướng là điều hết sức rõ ràng .Khi chính thức công bố phương châm chính sách tại quốc hội ngày 25 tháng 11, tổng thống Xri-la-ca Rajapakse nói , ông sẽ khởi động lại tiến trình hòa bình Xri-lan-ca với phương thức công khai và minh bạch , đồng thời sẽ sửa đổi hiệp nghị ngừng bắn mà chính phủ Xri-lan-ca thỏa thuận với tổ chức giải phóng Ta-min hồi năm 2002 .

Thái độ cứng rắn chống đối với nhau giữa tổng thống mới của Xri-lan-ca Rajapakse và người lãnh đạo tổ chức giải phóng Ta-min đã nói lên hai vấn đề . Một là hai bên đều hết sức bất mãn đối với tiến trình hòa bình Xcri-lan-ca lâm vào tình trạng bế tắc trong thời gian dài .Hai là hai bên đều chuẩn bị tìm kiếm sự đột phá , giờ phút đi đến kết quả ngày càng gần . Tiến trình hòa bình Xri-lan-ca đang đứng trước thách thức gay cấn .

Mặc dù tình hình hết sức gay cấn , song trở lại tình trạng giao chiến rõ ràng không phải là sự lựa chọn hàng đầu của hai bên . Các nhà phân tích chú ý tới việc , tổng thống Rajapakse đã mời các chính đảng sản sinh trong quốc hội tiến hành hiệp thương với nhau , để cùng ấn định khuôn khổ chính trị cho việc giải quyết vấn đề chủng tộc trong nước Xri-lan-ca . Ngoài ra , bài phát biểu của người lãnh đạo tổ chức giải phóng Ta-min nói , ông Rajapakse là người đi theo chủ nghĩa hiện thực , tổ chức giải phóng Ta-min sẽ dành ra quãng thời gian tiến hành quan sát ông .Qua đó có thể thấy , tiến trình Xri-lan-ca vẫn còn không gian .