Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-28 14:47:03    
Một tiêu chí quan trọng về tình hình bình thường ở Trê-xni-a

cri
CRI : Nước cộng hoà Trê-xni-a thuộc Nga ngày 27 đã tổ chức cuộc bầu cử nghị viện. Theo thống kê sơ bộ chập tối cùng ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tới 60 o/o, vượt xa so với luật định phải đạt tới 25 o/o. Cuộc bầu cử đã được tuyên bố có hiệu lực, kết quả bầu cử sẽ được công bố trong 2-3 ngày sau. Đây là cuộc bầu cử nghị viện đầu tiên sau khi Trê-xni-a thông qua Hiến pháp mới năm 2003.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trê-xni-a Bai-kha-mốp cho biết, cuộc bầu cử đã diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh, không hề xảy ra sự kiện phạm pháp, ủy ban bầu cử cũng không nhận được bất cứ sự tố giác nào.

Nước cộng hoà Trê-xni-a thuộc Nga có gần 600 nghìn cử tri, trong đó có hơn 30 nghìn quân đội đóng tại đây. Có 29 trong số 430 điểm bầu cử là được đặt trong các khu quân sự. Hơn một nghìn quan sát viên đến từ các nơi ở Nga, trong đó kể cả Đu-ma quốc gia và Hội đồng Liên bang cùng quan sát viên của Cộng đồng các quốc gia độc lập, Tổ chức hợp tác Thượng Hải, Liên đoàn các nước A-rập, Tổ chức Hội nghị Hồi giáo, Ủy ban Châu Âu và đại diện một số chính đảng Nga đã giám sát cả quá trình bầu cử. Một số quan sát viên nói với các phương tiện truyền thông rằng: trong cuộc bầu cử nghị viện Trê-xni-a không hề xảy ra hành vi phạm pháp nghiêm trọng.

Ngày 23-3-2003, Trê-xni-a tổ chức cuộc trưng cầu ý dân đầu tiên trong lịch sử, thông qua Hiến pháp mới của nước cộng hoà và luật bầu cử tổng thống và quốc hội. Hiến pháp mới qui định Trê-xni-a là một bộ phận lãnh thổ không thể chia cắt của Liên bang Nga, đã xác định địa vị của Trê-xni-a trong Liên bang Nga. Theo tư liệu của ủy ban bầu cử Trê-xni-a, có hơn 340 ứng cử viên, trong đó có 27 phụ nữ đua tranh 58 ghế tại hai viện của quốc hội Trê-xni-a trong cuộc bầu cử lần này. Quốc hội mới gồm ủy ban Nước cộng hoà tức thượng nghị viên và Hội nghị nhân dân tức hạ nghị viện. Thượng nghị viện gồm 18 nghị sĩ, hạ nghị viện gồm 40 nghị sĩ. Cơ quan quyền lực nhà nước của Nước Cộng hoà Trê-xni-a sẽ được thành lập toàn bộ về mặt pháp lý. Trê-xni-a sẽ trở thành một khu vực giống như các chủ thể khác trong Liên bang Nga về chế độ luật pháp và chính quyền.

Tổng thống Trê-xni-a An-kha-nốp cùng ngày đã chúc mừng nhân dân Trê-xni-a, ca ngợi họ đã thi hành tốt nghĩa vụ công dân của mình. Ông nói, cuộc bầu cử nghị viện Trê-xni-a chứng tỏ nhân dân Trê-xni-a đã lựa chọn ở lại trong Liên bang Nga về chế độ kinh tế và luật pháp, sẽ mãi mãi không rách rời với các dân tộc anh em ở Nga. Thủ tướng Trê-xni-a A-bu-la-mốp nói, nhiệm vụ ưu tiên của quốc hội mới Trê-xni-a là hỗ trợ chính phủ giải quyết vấn đề việc làm, chấn hưng kinh tế nông thôn cũng như đẩy mạnh cải cách xã hội. Phó thủ tướng thứ nhất Ca-đy-rốp nói, nhiệm vụ quan trọng của quốc hội mới Trê-xni-a là sớm chấm dứt tình trạng chiến tranh và phục hồi kinh tế.

Dư luận Nga phổ biến đánh giá tích cực cuộc bầu cử quốc hội ở Trê-xni-a, cho rằng cuộc bầu cử lần này là tiêu chí quan trọng đi lên qúi đạo đúng đắn về đời sống chính trị của Nước cộng hoà Trê-xni-a. Cuộc bầu cử thu được thành công đã chứng minh Nhân dân Trê-xni-a lựa chọn hoà bình chứ không phải chiến tranh.

Được biết, các ứng cử viên chính đảng tham gia cuộc bầu cử nghị viện Trê-xni-a la lần này đều đến từ các tổ chức địa phương Trê-xni-a thuộc các chính đảng mang tính toàn quốc của Liên bang Nga, trong đó có đảng Nước Nga thống nhất chiếm đa số trong Đu-ma quốc gia Nga. Ngoài ra, cuộc bầu cử là được tiến hành trong khuôn khổ pháp lý xác định lại mối quan hệ giữa Trê-xni-a với Trung ương Liên bang Nga. Dư luận cho rằng việc này chứng tỏ tất cả các ứng cử viên và cử tri tham gia bầu cử đều chấp thuận địa vị của Trê-xni-a nằm trong chủ thể Liên bang Nga. Có thể nói cuộc bầu cử lần này là một thắng lợi quan trọng của chính sách đối với Trê-xni-a của nga.

Các nhà phân tích cho rằng cuộc bầu cử nghị viện Trê-xni-a chứng minh sự lựa chọn của cử tri đã trở thành dòng chính ở Trê-xni-a. Bên cạnh đó việc kiện toàn các cơ quan chính quyền không những có lợi cho tái thiết kinh tế và phát triển xã hội của Trê-xni-a mà còn có lợi cho tình hình ở Nước cộng hoà này tiếp tục ổn định, tấn công hữu nghị các nhóm vũ trang ly khai, khiến nhân dân Trê-xni-a sớm bứt khỏi chiến tranh loạn lạc, đi lên cuộc sống yên ổn và hoà bình.