Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-28 14:27:34    
Thành phố Duy Phường tỉnh Sơn Đông: Công nghiệp hóa tạo nên huy chương vàng rau xanh

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Mùa hè năm nay, Trung tâm giám sát kiểm nghiệm chất lượng rau xanh, cơ quan kiểm tra chất lượng rau xanh chuyên ngành đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức thành lập tại thành phố Duy Phường tỉnh Sơn Đông. Thương hiệu vàng rau xanh Duy Phường này chính là nhờ vào việc phát triển công nghiệp hóa nông nghiệp trong nhiều năm của thành phố Duy Phường.

Tỉnh Sơn Đông TQ được mệnh danh là "vườn rau lớn thứ ba thế giới", sản lượng rau xanh đã hơn 10 năm liền dẫn đầu TQ, trong đó Duy Phường lại là "vườn rau" tốt nhất và lớn nhất của tỉnh Sơn Đông. Năm ngoái, tổng sản lượng rau, củ quả của thành phố Duy Phường đạt 12 triệu 900 nghìn tấn, trong đó, xuất khẩu 300 nghìn tấn rau xanh, chiếm 1/5 tổng lượng xuất khẩu rau xanh của TQ. Ông Hình Bồi Bân, Phó thị trường thành phố Duy Phường nói, thì trường bán buôn rau xanh Thọ Quang là nơi tập kết rau xanh lớn nhất của TQ, các loại rau xanh của hơn 30 tỉnh và khu vực TQ đến giao dịch tại đây. Ở nước ngoài, rau xanh Duy Phường cũng rất có tiếng tăm, bất cứ siêu thị nào ở thành phố Tô-ki-ô Nhật đều có thể tìm thấy rau xanh An Khưu của thành phố Duy Phường.

Thành phố Duy Phường là cội nguồn công nghiệp hóa nông nghiệp ở TQ, từ mô hình hợp xướng kinh tế hàng hóa, nhất thể hóa công, nông nghiệp thương mại phát triển lên công nghiệp hóa nông nghiệp, sau đó lại tích cực thúc đẩy mô hình quốc tế hóa, tiêu chuẩn hóa nông nghiệp, tư duy của người dân Duy Phường đã ngày càng rõ nét. Sự phát triển của ngành rau xanh cũng ngày càng lớn mạnh.

Bà Trịnh Kim Lan, Phó thư ký thành ủy Duy Phường nói, sở dĩ công nghiệp hóa của Duy Phường phát triển tốt, điều quan trọng là đã vun đắp lên một loạt doanh nghiệp nòng cốt rất có thực lực. Thành phố Duy Phường có hơn 2 nghìn doanh nghiệp nông nghiệp nòng cốt, trong đó có 7 doanh nghiệp cấp nhà nước, 22 doanh nghiệp cấp tỉnh. Dựa vào các doanh nghiệp nòng cốt, thành phố Duy Phường đã nhập khẩu hơn 1 nghìn giống rau xanh và hơn 400 công nghệ mới về nông nghiệp của hơn 30 nước như Mỹ, I-xra-en, Hà Lan v,v, trở thành "liên hiệp quốc rau xanh" đích thực.

Mấy năm qua, hàng rào thương mại quốc tế ngày càng gia tăng, bậu cửa xuất khẩu rau xanh cũng ngày một cao. Thành phố Duy Phường đã ra sức thúc đẩy sản xuất tiêu chuẩn hóa trên cơ sở hệ thống công nghiệp hóa. Tham khảo tiêu chuẩn thông lệ quốc tế, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng của 84 loại nông sản phẩm như rau xanh, củ quả v,v, hiện nay, rất nhiều tiêu chuẩn quốc tế về nông sản phẩm trong nước TQ là do ngươi Duy Phường xây dựng năm xưa.

Thành phố Duy Phường còn từng bước hoàn thiện hệ thống kiểm nghiệm giám sát chất lượng nông sản phẩm. Cả thành phố có 18 cơ sở kiểm nghiệm giám sát cấp huyện, hơn 260 cơ sở cấp xã thị trấn và hơn 730 cơ sở cấp doanh nghiệp. Đặc biệt là sau khi trung tâm giám sát kiểm nghiệm chất lượng rau xanh Trung Quốc thành lập, kết quả kiểm nghiệm của trung tâm này đã được hơn 150 nước trên thế giới công nhận, trước đây, rau xanh xuất khầu của Duy Phường phải qua nhiều khâu kiểm nghiệm, ra tới nước ngoài còn phải lấy mẫu kiểm nghiệm, nhưng hiện nay, các loài rau xanh có thể xuất khẩu trực tiếp sau khi trải qua sự kiểm nghiệm của trung tâm, miễn việc lấy mẫu kiểm nghiệm tại cửa khẩu, tương đương với mở một "đường xanh" cho việc xuất khẩu rau xanh của TQ.

1  2  3  4