Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-25 16:31:40    
Trung Quốc dốc hết sức ứng đối sự kiện ô nhiễm nước trên sông Tùng Hoa

cri

Nghe Online

Thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang vùng đông bắc Trung Quốc phải ngừng cung cấp nước máy do nước sông Tùng Hoa-nguồn nước chủ yếu bị ô nhiễm đến nay đã bước sang ngày thứ 2. Vậy từ khi ngừng cung cấp nước đến nay tình hình đời sống của cư dân thành phố và mức độ ô nhiễm của nguồn nước ra sao? Các ban ngành hữu quan đang áp dụng những biện pháp gì để ứng đối việc này? Dưới đây mời các bạn nghe bài phóng sự của phóng viên Đài chúng tôi.

Ngày 13 tháng này, một nhà máy hóa chất ở tỉnh Cát Lâm vùng thượng du sông Tùng Hoa đã xảy ra vụ nổ, nước thải ở khu vực sự cố đã đổ vào sông Tùng Hoa với các chất gây ô nhiễm chủ yếu là Ben-den và Ni-tơ-rô Ben-den. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 24 của Văn phòng báo chí Quốc vụ viện Trung Quốc, Phó tổng cục trưởng Tổng cục bảo vệ môi trường nhà nước Trung Quốc Trương Lực Quân nói:

"Sau khi xảy ra vụ nổ, các ban ngành hữu quan đã phong toả các cống thải chất gây ô nhiễm trong sự cố này, tăng thêm lượng nước xả từ Nhà máy thủy điện ở vùng thượng du sông Tùng Hoa, đẩy nhanh tốc độ làm loãng các chất gây ô nhiễm; thông báo cho các đơn vị sự nghiệp và nhân dân không sử dụng nước sông Tùng Hoa và áp dụng biện pháp dự phòng đối với nước sử dụng cho công nghiệp".

Số dân sử dụng nguồn nước sông Tùng Hoa trên dọc con sông này chủ yếu tập trung ở thành phố Tùng Nguyên tỉnh Cát Lâm và thành phố Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang. Trong đó thành phố Tùng Nguyên đã đóng kịp thời các cửa cống dẫn nước sông Tùng Hoa sau khi nhận được thông báo, đồng thời đã khởi động nguồn nước dự bị, bảo đảm an toàn nước tiêu dùng cho cư dân thành phố.

Rạng sáng 24, luồng nước sông Tùng Hoa bị ô nhiễm dài khoảng 80 km bắt đầu chảy qua thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trước đó hai ngày, Chính quyền thành phố Cáp Nhĩ Tân đã thông báo ngừng cung cấp nước với toàn thành phố, nhắc nhở mọi người dự trữ nước và điều động nguồn nước tiêu dùng như nước đóng thùng, đóng chai từ các Huyện, Thị chung quanh; và rạng sáng 23 chính thức ngừng cung cấp nước máy trong thành phố. Ngoài ra, thành phố Cáp Nhĩ Tân còn dự định khoan 95 giếng nước sâu để bảo đảm nước sinh hoạt cho các trường đại học, cao đẳng và bệnh viện trong thời gian ngừng cung cấp nước.

Phóng viên ghi nhận thị trường cung cấp nước sinh hoạt ở địa phương hiện nay rất dồi dào, đảm bảo cung cấp cho cư dân. Ông Trương, cư dân thành phố Cáp Nhĩ Tân nói với phóng viên rằng ông đã có sự chuẩn bị đầy đủ đối với sự kiện lần này. Ông nói:

"Hoàn toàn không có vấn đề gì, Chính quyền thành phố đã áp dụng rất nhiều biện pháp, những chum, vại trong nhà tôi đều đựng đầy nước, đủ dùng trong 4-5 ngày là không có vấn đề gì".

Hiện nay các ban ngành như quản lý hành chính công thương, vật giá, công an, v.v của thành phố Cáp Nhĩ Tân đã tăng cường giám sát trị trường và quản lý trị an, phòng ngừa có người nhân cơ hội này đẩy vật giá lên cao, nhằm giữ gìn trật tự thị trường và xã hội.

Luồng nước ô nhiễm sau khi chảy qua thành phố Cáp Nhĩ Tân và vùng hạ lưu khoảng 700 km sẽ đổ vào sông Hắc Long Giang-con sông ranh giới giữa Trung Quốc và Nga. Bởi vậy, việc liệu luồng nước ô nhiễm này có đe dọa tới an toàn nguồn nước của Nga hay không trở thành đề tài được mọi người quan tâm. Phó tổng cục trưởng Tổng cục bảo vệ môi trường nhà nước Trung Quốc Trương Lực Quân nói:

"Sáng hôm nay, Tổng cục trưởng Tổng cục bảo vệ môi trường nhà nước Trung Quốc Giải Chấn Hoa đã gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc, thông báo với phía Nga tình hình tường tận của sự cố ô nhiễm lần này. Hai bên Trung Quốc và Nga đang có sự bố trí cụ thể về thành lập đường dây nóng. Kể từ bây giờ, luồng nước bị ô nhiễm còn phải mất khoảng 14 ngày mới chảy tới sông Hắc Long Giang, xét từ hiện nay thì mức độ ảnh hưởng sẽ ngày càng ít".

Hiện nay, các cán bộ cơ quan giám sát chất lượng nước đã tăng cường tần suất kiểm tra đối với nước sông Tùng Hoa, cứ 30 phút lại xét nghiệm một lần. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chất gây ô nhiễm trên sông Tùng Hoa đang chảy về hạ nguồn và lắng xuống, nồng độ giảm rõ rệt, hàm lượng Ben-den đã phù hợp với tiêu chuẩn liên quan. Được biết, chất lượng nước trên sông Tùng Hoa ở đoạn Cát Lâm hiện đã đạt tới tiêu chuẩn quốc gia.

Tổng cục bảo vệ môi trường nhà nước Trung Quốc đã yêu cầu cơ quan bảo vệ môi trường của hai tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang tiếp tục giám sát theo dõi sự ảnh hưởng của Ni-tơ-rô Ben-den đối với môi trường sinh thái, đưa ra sự đánh giá khoa học và xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái nước sau khi các chất gây ô nhiễm trên sông Tùng Hoa được loại trừ hoàn toàn.