Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-24 16:13:26    
Chính trường I-xra-en xuất hiện bố cục ba đảng phái giành giật nhau

cri
Theo tin đài chúng tôi , ngày 23 , tổng thống I-xra-en Ka-sáp đã ký sắc lệnh tổng thống , ủy quyền thủ tướng Sa-rôn giải tán quốc hội , dọn đường cho cuộc bầu cử vào ngày 28 tháng 3 sang năm . Do Đảng trách nhiệm quốc gia mới của ông Sa-rôn sản sinh một cách bất thình lình , cho nên đã xuất hiện tình hình ba Đảng lớn lần lượt thuộc cánh tả , cánh trung và cánh hữu giành giật với nhau .

Kể từ Tập đoàn Li-cút Đảng cánh hữu thành lập vào những năm 70 thế kỷ 20 đến nay , chính trường I-xra-en luôn luôn xuất hiện cục diện chính trị là Công đảng thuộc Đảng cánh tả và Tập đoàn Li-cút thuộc đảng cánh hữu thay phiên nhau nắm quyền .

Sau khi bùng phát vòng mới cuộc xung đột bạo lực giữa Pa-le-xtin và I-xra-en vào năm 2000 , cánh hữu trong xã hội I-xra-en lại ngóc đầu dậy . Năm 2001 , ông Sa-rôn dẫn dắt Tập đoàn Li-cút đã đánh bại Công Đảng trong cuộc bầu cử và giữ chức thủ tướng I-xra-en . Ông Sa-rôn từng kiên trì "Đại I-xra-en " , đã có sự chuyển biến dần về quan niệm chính trị , tiến tới điều chỉnh chính sách đối với Pa-le-xtin , sau đó chủ động rút ra khỏi một phần lãnh thổ Pa-le-xtin bị chiếm và xây dựng hàng rào an ninh và thực hiện việc tách ly giữa I-xra-en và Pa-le-xtin , đặt cơ sở cho việc hoạch định đường biên giới giữa I-xra-en và Pa-le-xtin . Song , chính sách chủ trương này của ông Sa-rôn hoàn toàn không hợp với phái cứng rắn trong nội bộ Tập đoàn Li-cút . Để vùng thoát khỏi sự kiềm chế của phái đối lập trong nội bộ Đảng , ngày 21 tháng này , ông Sa-rôn đã tuyên bố thoát ly Tập đoàn Li-cút , thành lập đảng mới để tham gia tranh cử .

Đảng mới của ông Sa-rôn được coi là Đảng đi theo đường lối trung gian , Dư luận I-xra-en cho rằng , việc thành lập đảng này đã thay đổi cục diện hai đảng lớn thuộc cánh tả và cánh hữu luôn luôn kiểm soát chính trường I-xra-en trong biết bao năm qua , hình thành bố cục ba đảng lớn thuộc cánh tả , cánh trung và cánh hữu giành giật với nhau , chính sách cương lĩnh của ba đảng lớn trở nên rõ ràng hơn , đặc sắc của mỗi Đảng cũng nổi bật hơn . Đảng Li-cút lớn nhất trong quốc hội trước đây sẽ trở thành lô-cốt chủ yếu của phái cứng rắn trong việc phản đối thỏa hiệp với Pa-le-xtin . Sau khi chủ tịch mới của Công đảng cánh tả lên nhậm chức sẽ thật sự trở thành một chính đảng cánh tả , về chính sách đối nội , đảng này chủ trương cải cách kinh tế xã hội , đối ngoại thì khởi động lộ trình đàm phán hòa bình một cách kiên định và vô điều kiện , đồng th̀ơi chấp nhận việc xây dựng Nước Pa-le-xtin trên nguyên tắc , song quyết không từ bỏ nơi xung yếu chiến lược quan trọng .

Kết quả của cuộc thăm dò ý dân mới đây cho biết , nếu hiện nay tổ chức bầu cử , đảng trách nhiệm của ông Sa-rôn sẽ có thể giành khoảng 30 ghế ngồi tại quốc hội , trở thành một đảng lớn nhất trong quốc hội , ghế đại diện của Công Đảng ít hơn 4 ghế so với Đảng trách nhiệm quốc gia , trong khi đó Đảng Li-cút chỉ có thể giành được khoảng 15 ghế đại diện . Nếu ông Sa-rôn đắc cử trong bầu cử , thì ông rất có thể thành lập chính phủ liên hợp với Công Đảng thuộc đảng cánh tả .