Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-24 15:43:53    
Lý Ninh: Quyết chí giành tấm huy chương vàng tới--1

cri
Những ngày gần đây, Văn phòng Tổng giám đốc Công ty hữu hạn đồ dùng thể thao Lý Ninh Bắc Kinh thường không có người. Trên bức tường của Văn phòng có treo tấm ảnh lớn của người sáng lập ra Công ty, đó là Lý Ninh, một vận động viên thể dục dụng cụ từng đoạt huy chương vàng thế vận hội năm 1984 mà người dân Trung Quốc rất quen thuộc.

Ông Lý Ninh bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ năm lên 8 tuổi, năm 10 tuổi được nhận vào đội thể dục dụng cụ Quảng Tây, năm 1980 được vào đội tập huấn thể dục dụng cụ quốc gia. Ngày 22 tháng 12 năm 1982, ông Lý Ninh đoạt sáu chức vô địch xà lệch, thể dục tự do, nhảy ngựa, ngựa tay quai, vòng treo và toàn năng giải thể dục dụng cụ cúp thế giới lần thứ 6 tổ chức tại thành phố Gia-gơ-rếp Nam Tư. Năm 1984 đoạt ba chức vô địch thể dục tự do nam, ngựa tay quai và vòng treo trong thi đấu thể dục dụng cụ thế vận hội lần thứ 23, khiến ông nổi tiếng từ đó.

Sau khi về nghỉ, ông Lý Ninh đã mở Công ty hữu hạn đồ dùng thể thao Lý Ninh với tổng tài sản mấy triệu đô la Mỹ vào năm 1990. Nhưng hiện nay ông Lý Ninh, 38 tuổi đã rất ít làm những việc liên quan đến môn thể dục dụng cụ, ông thậm chí cũng tất ít đích thân tham gia công việc quản lý Công ty. Lúc này, ông đang ở Đại học Bắc Kinh, để tâm vào "môn thể dục dụng cụ trí lực". Ông đang học pháp luật và học thi bảo vệ bằng thạc sĩ công thương nhân viên quản lý cấp cao.

Nguyên nhân gì khiến ông Lý Ninh quay trở lại nhà trường? Theo ông giải thích, đi học bù muộn như vậy một mặt là để nâng cao bản thân, mặt khác học tập cũng là sự đầu tư của Công ty. "Học những điều mới không có gì tồi cả." Sau khi tham gia một cuộc thi quan trọng, ông nói với phóng viên, "Trước đây, tôi thường học tập trong thực tiễn, nhưng bây giờ, Trung Quốc đang chuyển biến nhanh sang xã hội hiện đại, bởi vậy đã đến lúc tôi đến trường học tập."

Trong hai năm qua, ông Lý Ninh luôn đi học thoát ly tại Đại học Bắc Kinh, hơn nữa, ông dự định không khôi phục toàn diện chức vụ vào trước sang năm. Song, ông không cần phải có bất cứ sự lo ngại nào. Trong lúc ông không ở Công ty, đội ngũ quản lý do ông thành lập đã thành công phát triển Công ty lên một tầm cao mới. Doanh thu của Công ty Lý Ninh từ 85 triệu đô la Mỹ năm 2000 tăng đến 100 triệu đô la Mỹ năm 2001. Đồng thời, nhân viên quản lý còn tin tưởng, không gian phát triển của Công y còn khá rộng lớn, họ thậm chí dự định trước cuối năm nay đưa Công ty niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán Thượng Hải.

Ngày nay, "Lý Ninh" là một thương hiệu đồ dùng thể thao lớn nhất Trung Quốc, đã chiếm 12% thị phần, thành tích này thậm chí vượt quá thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike, Adidas, Roobok v.v, những thương hiệu này cộng lại cũng chỉ chiếm 8% thị phần Trung Quốc.

"Tôi rất tin tưởng vào nhân viên quản lý của mình," trên đường đi sân đánh gôn sau khi thi xong, ông Lý Ninh nói, "Tôi thường để họ tự quyết định công việc. Họ cũng chỉ trưng cầu ý kiến của tôi trên vấn đề quyết sách quan trọng, bởi vì trong những ngày qua, tôi chỉ làm việc trên ô tô." .