Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-24 14:23:39    
Vắn-xin phòng chống sốt rét mới mô phỏng sự phản ứng miễn dịch của người

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: Một loại vắc-xin phòng chống sốt rét mô phỏng sự tác động của ký sinh trùng sốt rét đối với hệ thống miến dịch của con người đã cho hiệu quả tốt trong thí nghiệm trên người gần đây. Tuy loại vắc-xin này còn một quãng đường dài mới có thể ứng dụng thực tế nhưng các nhà khoa học cho rằng tư duy nghiên cứu bào chế loại vắc xin hoàn toàn mới này có ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu vắc xin sau này.

Viện Pát-tơ Pháp đã nghiên cứu bào chế loại vắc-xin này căn cứ theo đặt điểm máu của những người sinh sống trong vùng có sốt rét. Các nhà khoa học từ lâu đã phát hiện những người sinh sống lâu dài trong vùng có sốt rét có thể hình thành miễn dịch tự nhiên đối với ký sinh trùng sốt rét, tuy họ mang ký sinh trùng sốt rét nhưng các triệu chứng sốt và thiếu máu lại nhẹ hơn những người khác, sốt rét không dễ gì gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Nghiên cứu sâu hơn phát hiện những người có được sự miễn dịch tự nhiên trong cơ thể họ sinh ra một loại Prô-tê-in kháng thể nhằm vào giai đoạn ký sinh trùng sốt rét sau khi thâm nhập vào hồng cầu. Đây là thời kỳ ký sinh trùng sốt rét có ảnh hưởng lớn đối với sức khoẻ con người theo chu kỳ phát triển sinh lý của ký sinh trùng sốt rét.

Vắc xin mới này là nhằm vào một loại Prô-tê-in mang tên MSP3, nó được sản sinh sau khi ký sinh trùng sốt rét thâm nhập vào hồng cầu. Vắc-xin mới mô phỏng sự phản ứng miễn dịch tự nhiên của cơ thể́ đối với ký sinh trùng sốt rét, tấn công các Prô-tê-in được tiết ra của ký sinh trùng sốt rét, đây là điều chưa từng có trong nghiên cứu vắc xin sốt rét.

Các nhà nghiên cứu công bố báo cáo trên tờ "Y học. Thư viện công cộng khoa học" Mỹ tháng 11 viết, bước đầy thử nghiệm trên người cho thấy 30 người thành niên tình nguyện chưa từng bị sốt rét sau khi ba lần tiêm vắc xin trong vòng 4 tháng đã có 23 người xuất hiện kháng thể nhằm vào Prô-tê-in MSP3. Kháng thể được phân lập từ máu những người tình nguyện có thể làm gây lên sự phản ứng miễn dịch trong cơ thể Chuật có ký sinh trùng sốt rét. Ngoài ra, kháng thể trong cơ thể những người tình nguyện có thể tồn tại hằng một năm trời, vượt xa các loại vắc xin hiện có.

Phần lớn các loại vắc xin hiện có đều tận dụng ký sinh trùng sốt rét để kích thích hệ thống miễn dịch của con người khởi động cơ chế phòng chống, sản sinh ra kháng thể, ngăn chặn sự xâm hại của ký sinh trùng sốt rét đối với cơ thể. Thế nhưng phương pháp này đã được chứng minh không cho hiệu quả tốt, nguyên nhân là ký sinh trùng sốt rét không ngừng biến đổi sau khi xâm nhập vào cơ thể, các loại vắc xin hiện nay đều không có hiệu quả đối với điều này.