Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-24 14:17:44    
Trung Quốc thu được tiến triển trong việc nghiên cứu thuốc Trung y mới chống xenlulô hoá gan

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa Xã: Gần đây, dự án "nghiên cứu phát triển thuốc mới Hướng dẫn tế bào dạng sao trong gan diệt vong cùng Trung y chống xenlulô hoá gan" do giáo sư Nam Cực Tinh, Học viện Dược đại học Diên Biên Cát Lâm Trung Quốc đảm nhiệm đã thông qua giám định chuyên gia do Ty khoa hoc kỹ thuật tỉnh Cát Lâm tổ chức. Nhóm chuyên gia nhất trí cho rằng, dự án nghiên cứu này đã đạt trình độ tiên tiến quốc tế nghiên cứu cùng loại, đã đặt cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển thuốc chống xenlulô hoá gan hiệu quả tốt hơn.

Trung Quốc hàng năm có nhiều người mắc bệnh viêm gan cấp tính và mang vi rút viêm gan phát triển thành viêm gan mạn tính, cuối cùng phát triển thành bệnh xơ gan. Xenlulô hoá gan là giai đoạn tất yếu của viêm gan mạn tính phát triển thành bệnh xơ gan, mà giai đoạn này là quá trình có thể đảo ngược, nếu kịp thời phát hiện xenlulô hoá gan, đồng thời kịp thời khống chế, thì có thể ngăn chặn hữu hiệu tiến triển bệnh tình xơ gan. Nghiên cứu xenlulô hoá gan đã trở thành một đề tài điểm nóng trong nghiên cứu y học thế giới. Ngăn chặn tiến triển xenlulô hoá hoặc thúc đẩy đảo ngược xenlulô hoá là then chốt của việc điều trị.

Thuốc Trung y chống xenlulô hoá gan hiện có ở Trung Quốc là những thuốc thành phần hữu hiệu và vị trí hữu hiệu không rõ ràng. Trên thị trường còn chưa có thuốc mới chống xenlulô hoá gan, bởi vậy cần có loại thuốc Trung y chống xenlulô hoá gan cơ chế rõ ràng, tác dụng phụ nhỏ, an toàn đáng tin cậy.

Theo giáo sư Nam Cực Tinh, nhóm dự án do ông phụ trách đã công bố 55 luận văn ở trong và ngoài nước, đoạt được ba độc quyền sáng chế quốc tế. Kết quả thí nghiệm nghiên cứu dự án này chứng tỏ, thành phần hữu hiệu cùng vị trí hữu hiệu của thuốc Trung y hướng dẫn HSC diệt vong có vai trò quan trọng trong cơ chế xảy ra xenlulô hoá gan; dẫn đến hoặc kích hoạt tế bào dạng sao trong gan diệt vong có thể tránh hoặc giảm thiểu sự tích tụ tế bào dạng sao trong gan, đây cũng có thể trở thành đối sách quan trọng điều trị chống xenlulô hoá gan, sẽ cung cấp thuốc mới điều trị xenlulô hoá gan lâm sàng.

Chuyên gia hữu quan tỉnh Cát Lâm cho rằng, nghiên cứu này của đại học Diên Biên là sự tìm tòi bổ ích đối với việc Trung y dược làm thế nào kết hợp hữu cơ với công nghệ sinh học hiện đại, có lợi cho việc làm rõ ràng cơ lý tác dụng Trung dược, có lợi cho sự hiện đại hoá Trung dược, cũng đặt cơ sở cho việc nghiên cứu phát triển thuốc chống xenlulô hoá gan tốt hơn. Hơn nữa loại thuốc này được dùng rộng rãi trong những người viêm gan mạn tính, sẽ ngăn cản từ ban đầu hoặc làm chậm quá trình xảy ra xơ gan, có hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội khả quan ./.