Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-23 16:51:45    
Tại sao đảng mới của ông Sa-rôn lại có triển vọng?

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Thủ tướng I-xra-en Sa-rôn ngày 21 rút khỏi đảng Li-cút và thành lập đảng mới tham gia tranh cử. Cuộc thăm dò ý dân mới nhất cho thấy, nếu hiện nay tổ chức tổng tuyển cử, thì đảng mới của ông Sa-rôn sẽ trở thành đảng lớn nhất trong quốc hội, bản thân ông Sa-rôn cũng sẽ được coi là ứng cử viên thủ tướng thích hợp nhất. Đảng mới của ông Sa-rôn mới thành lập đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi là không thể tách rời với cương lĩnh chính trị ngoại giao cũng như phong cách lãnh đạo của ông.

Chính đảng mới thành lập của ông Sa-rôn tạm đặt tên là "đảng quốc gia trách nhiệm", có thể nói là một "đảng phái trung gian" xét từ chính sách chính trị, kinh tế và xã hội, nhất là chính sách và sách lược trong vấn đề I-xra-en Pa-le-xtin, vừa khác với chính sách cứng rắn "không nhường một tấc đất" của đảng cánh hữu, cũng không giống với lập trường "khởi động đàm phán hoà bình vô điều kiện" của đảng cánh tả. Đối với việc nối lại "Lộ trình" hoà bình Trung Đông mà cộng đồng quốc tế đề xướng, ông Sa-rôn vẫn kiên trì điều kiện tiên quyết của mình, tức Pa-le-xtin phải tấn công "chủ nghiã khủng bố" một cách triệt để, giải tán các tổ chức cấp tiến Pa-le-xtin, nếu không cuộc đàm phán hoà bình Pa-le-xtin I-xra-en sẽ không thể có tiến triển thực chất. Tháng 8 năm nay, ý tưởng chiến lược của ông Sa-rôn đã được thực hiện một phần thông qua thực thi chương trình rút khỏi dải Ga-da một cách thuận lợi. Có thể nói, ý tưởng chính trị và ngoại giao của ông Sa-rôn được khá nhiều người dân I-xra-en ủng hộ, nhất là ý tưởng tách rời với người Pa-le-xtin rất hợp với nguyện vọng của đa số người I-xra-en.

Ngoài ra, ông Sa-rôn có sức hấp dẫn chính trị và khả năng lãnh đạo mà đối thủ cạnh tranh của ông không thể sánh kịp. Rất nhiều người I-xra-en cho rằng, ông Sa-rôn không những có quan điểm chính trị rõ ràng và ý tưởng chiến lược lâu dài mà còn có tính cách quả cảm, quyết đoán và thủ đoạn chính trị cao siêu, có khả năng thực thi quan điểm chính trị của mình trong môi trường chính trị phức tạp của I-xra-en, trên chính trường I-xra-en hiện nay, sức hấp dẫn chính trị của ông Sa-rôn không ai có thể sánh vai.

Có dư luận cho rằng, mặc dù ông Sa-rôn nhận được sự ủng hộ rất cao, nhưng không có nghiã là ông đã nắm chắc giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử sang năm. Cuộc thăm dò ý dân cho thấy, ưu thế của chính đảng mới của ông Sa-rôn không rõ rệt, nếu hiện nay tổ chức tổng tuyển cử, "đảng quốc gia trách nhiệm" cũng chỉ nhiều hơn khoảng 4 ghế so với công đảng trong Quốc hội mà thôi. Theo kinh nghiệm trước đây, một chính đảng mới thành lập thường là dẫn điểm ban đầu, nhưng cùng với thời gian qua đi, tỷ lệ ủng hộ sẽ giảm dần, khó có thể giành thắng lợi trong bầu cử, đây cũng là nguyên nhân mà ông Sa-rôn tha thiết trông mong sớm tổ chức tổng tuyển cử trong tình hình vừa thành lập đảng mới.