Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-23 16:21:12    
Tỉnh Cam Túc năm nay giải quyết ấm no cho 500 nghìn người

Xin Hua
Theo Tân hoa xã: phóng viên gần đây từ văn phòng chính quyền tỉnh Cam Túc được biết, năm nay, tình hình xoá đói giảm nghèo của tỉnh Cam Túc khá tốt, theo mục tiêu dự định, đã cơ ban giải quyết vấn đề ấm no cho 100 nghìn người nghèo khó tuyệt đối, giải quyết ổn định vấn đề ấm no cho 400 nghìn người có thu nhấp thấp.

Năm nay, cơ quan xoá đói giảm nghèo tỉnh Cam Túc sử dụng hữu hiệu 632 triệu tệ khoản tiền vốn xoá đói nghèo, lấy xoá đói nghèo cho từng làng làm cơ sở, tăng cường hợp tác giữa miền đông với cho cùng miền tây và công tác giúp đỡ xoá đói nghèo của xã hội, sử dụng hữu hiệu các dự án xoá đói nghèo miều tây của Ngân hàng Thế giớ, giải quyết toàn diện vấn đề ấm no cho những người nghèo khó.

Trong công tác xóa đói nghèo cho từng làng, 7000 thôn làng trọng điểm trong quy hoạch xoá đói giảm nghèo cho từng làng của tỉnh Cam Túc đã cơ ban hoàn thành, 523 dư án dự án xoá đói nghèo cho từng làng bằng ngân sách xoá đói nghèo ngân sách và sự giúp đỡ của thành phố Thiên Tân đã thu được thành quả giai đoạn. Văn phòng xoá đói giảm nghèo tỉnh Cam Túc còn phối hợp với các cơ quan dân số và bộ tài chính thúc đẩy công trình sinh con ít đẻ nhanh chóng làm giàu, đã hỗ trợ cho mỗi cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh nở từ 3000 – 5000 tệ vốn xoá đói nghèo.

Công tác xoá đói giảm nghèo của tỉnh Cam Túc lấy việc chuyển dịch lao động làm mục tiêu, tăng thêm đầu tư cho việc đào tạo lao động, kinh phí đào tạo năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái, lên tới 20,9 triệu nhân dân tệ, sẽ hoàn thành kế hoạch đào tạo cho 100 nghìn người trong năm nay. Văn phòng xoá đói giảm nghèo và Sở lao động tỉnh Cam Túc đã xác định 20 cơ sở làm mẫu đào tạo chuyển dịch lao động của các khu vực nghèo khó trong toàn tỉnh, xây dựng cơ sở và mạng lưới đào tạo 4 cấp gồm: huyện, thành phố (châu), tỉnh và nhà nước.

Về giúp đỡ lao động xoá đói giảm nghèo, cơ quan xoá đói giảm nghèo chủ động phối hợp với các cơ quan lao động, nông nghiệp, giáo dục, hội liên hiệp phụ nữ, đoàn thanh niên cộng sản, hội liên hiệp công thượng ... cơ cấu lại tài nguyên đào tạo. Đồng thời phát huy vai trò của 29 ban ngành giúp đỡ xoá đói giảm nghèo của nhà nước tại Cam Túc, sự giúp đỡ xoá đói giảm nghèo của thành phố Thiên Tân và 172 đơn vị cấp tỉnh và trung ương giúp đỡ xoá đói giảm nghèo tại Cam Túc, đã mở rộng kênh đào tạo. Những lao động qua đào tạo có hơn 90% đã thực hiện xuất khẩn lao động.

Năm nay, tỉnh Cam Túc tăng cường trợ giúp các ngành nghề xoá đói giảm nghèo, vốn trợ giúp cho 5 ngành nghề xoá đói giảm nghèo như trồng cỏ cho chăn nuôi gia súc, khoai tây, rau xanh, hoa quả và thuốc bắc lên tới 311 triệu nhân dân tệ, chiếm 50,7% tổng vốn xoá đói giảm nghèo đã được thực hiện.

Năm nay, còn cho vay tín dụng 26 triệu nhân dân tệ có hỗ trợ lãi suất, trọng điểm nâng đỡ các ngành nghề xoá đói giảm nghèo. Dưới sự phối hợp tích cực của ngân hàng, ủng hộ 13 doanh nghiệp đầu đàn xoá đói giảm nghèo được nhà nước xác nhận, khiến những doanh nghiệp này phát huy hơn nữa vai trò dẫn dắt. Ngoài ra, nhóm lãnh đạo xoá đói giảm nghèo tỉnh Cam Túc đã khen thưởng 12 huyện (quận) tiên tiến về xoá đói giảm nghèo năm 2004, tiền thưởng đạt gần 10 triệu nhân dân tệ .