Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-23 15:58:08    
Hội nghị Hồng Công của Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ đưa ra "lộ trình" vòng đàm phán Đô-ha

cri

Nghe Online

Theo tin Đài chúng tôi: Năm bên của Tổ chức thương mại thế giới ngày 22 đã có cuộc thương lượng tại Giơ-ne-vơ nhằm chuận chị cho Hội nghị Hồng Công của Tổ chức thương mại thế giới diễn ra vào tháng sau. Trong cuộc thương lượng, các bên đồng ý Hội nghị Hồng Công sẽ đưa ra "lộ trình" vòng đàm phán Đô-ha.

Do nhiều cuộc hội đàm từ đầu tháng đến nay của bộ trưởng các thành viên chủ yếu Tổ chức thương mại thế giới vẫn không thu hẹp được sự bất đồng của các bên trong vòng đàm phán Đô-ha, nên Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 6 của Tổ chức thương mại thế giới diễn ra tại Hồng Công vào tháng 12 sẽ không đạt được hiệp nghị sơ bộ về vòng đàm phán Đô-ha đã là điều chắc chắn. Trong bối cảnh này, bội trưởng thương mại của các nước Mỹ, Ấn-độ, Bra-xin và Nhật cùng với Cao ủy thương mại của Liên minh Châu Âu và Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới La-my ngày 22 đã tổ chức cuộc thương lượng tại Giơ-ne-vơ, nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Hồng Công. Bộ trưởng Thương mại Ấn-độ dự cuộc thương lượng Ca-man Nát phát biểu trong cuộc họp báo rằng: các bên đồng ý Hội nghị Hồng Công sẽ củng cố những thành quả đàm phán đã đạt được và sẽ đưa ra một "lộ trình" của vòng đàm phán Đô-ha, trong đó bao gồm lịch trình tường tận của cuộc đàm phán trong năm 2006.

Tháng 11-2001, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 4 của Tổ chức thương mại thế giới diễn ra ở Đô-ha thủ đô Ca-ta đã khởi động vòng đàm phán Đô-ha, nội dung cốt lõi của vòng đàm phán này là vấn đề nông nghiệp. Trong khi đó vấn đề này lại liên quan tới lợi ích thiết thân quan trọng của các bên, nên ngay từ đầu đã nổi cộm sự phức tạp và nhạy cảm. Tháng 9-2003, Hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 5 của Tổ chức thương mại thế giới diễn ra tại Can-cun Mê-hi-cô, các bên không thu được tiến triển mong muốn trong ba vấn đề chủ yếu là mở cửa thị trường nông sản phẩm, trợ giá xuất khẩu và sự ủng hộ trong nước. Hội nghị kết thúc trong khi không thu được bất cứ kết quả gì, làm cho kế hoạch dự định hoàn thành vòng đàm phán Đô-ha vào trước năm 2004 bị đổ vỡ. Tháng 8-2004, các bên tuy đạt được một hiệp nghị khung nhưng khi tiến hành thảo luận về các vấn đề cụ thể thì sự bất đồng của các bên lại trở nên nổi cộm.

Để Hội nghị Hồng Công không lặp lại sự thất bại như hội nghị Can-cun, Tổ chức thương mại Thế giới buộc phải hạ thấp sự gửi gắm đối với hội nghị, hoãn một số công việc vốn dự định hoàn thành tại hội nghị Hồng Công cho đến sang năm. Thế nhưng các bên vẫn nhất trí đồng ý không thay đổi mục tiêu hoàn thành vòng đàm phán Đô-ha và trước năm 2006. Bằng không Mỹ sẽ không có đủ thời gian để Quốc hội phê chuẩn thành quả cuộc đàm phán vào trước tháng 4-2007, như vậy tương lai của vòng đàm phán Đô-ha sẽ rất khó dự kiến.

Được biết, Hội nghị sắp diễn ra tại Hồng Công vào tháng sau chủ yếu có hai việc chính: một là, các nước phát triển phải đạt được một hiệp nghị về "biện pháp phát triển cả gói" nhằm ủng hộ các nước kém phát triển nhất. Hiệp nghị này sẽ bao gồm mọi lĩnh vực trừ buôn bán vũ khí ra, các thành viên phát triển sau này sẽ miễn thuế quan nhập khẩu đối với hàng hóa của các nước kém phát triển nhất; và giúp các nước này tăng cường năng lực thương mại và xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời áp dụng biện pháp đặc biệt trong các lĩnh vực nhạy cảm như chuối tiêu, bông, v.v. Hai là, ban thư ký Tổ chức thương mại thế giới và các thành viên sẽ cùng nhau xây dựng một văn kiện tổng hợp, văn kiện này tuy không bao gồm bất cứ thông số cụ thể nào nhưng sẽ chỉ rõ phương hướng và mục tiêu của vòng đàm phán Đô-ha trong sang năm về các vấn đề như tự do hóa thương mại, hàng hóa nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ.

Trong cuộc thương lượng 5 bên diễn ra ngày 22-11, ông Phan-cô-nơ, quan chức đặc trách nông nghiệp của Tổ chức thương mại thế giới đã phân phát một bản văn kiện về hiện trạng cuộc đàm phán nông nghiệp cho tất cả các thàh viên. Văn kiện đặc biệt chỉ rõ lập trường của các bên trong vấn đề thuế quan nhập khẩu hàng nông sản vẫn có "khoảng cách to lớn"; bên cạnh đó các bên vẫn tồn tại bất đồng trong vấn đề các nước phát triển bao giờ mới hủy bỏ triệt để trợ cấp nông nghiệp. Được biết, Tổng giám đốc Tổ chức thương mại thế giới La-my cuối tuần này sẽ khởi thảo bản tổng kết tình hình của vòng đàm phán Đô-ha để các bên tham khảo trong khi quyết định "lộ trình" đàm phán trong sang năm.