Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-23 15:23:05    
Bà Méc-ken trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Đức

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 22, thủ tướng mới Đức Méc-ken tuyên thệ nhậm chức tại nghị viện liên bang Đức, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Đức. Cùng ngày, chính phủ đại liên hợp của Đảng liên minh và Đảng dân chủ xã hội do bà lãnh đạo cũng chính thức tuyên bố thành lập.

Đứng trước nhiều thách thức của nội chính và ngoại giao, từ trong hiệp nghị thành lập chính phủ đại liên hợp ký giữa Đảng liên minh và Đảng dân chủ xã hội và thái độ bày tỏ của nhà lãnh đạo chính phủ mới Đức gần đây, đã bước đầu cho thấy cương lĩnh chính trị thi hành của chính phủ Méc-ken.

Trước hết, về mặt nội chính, giải quyết vấn đề kinh tế nghiêm trọng ở Đức là điều quan trọng nhất của chính phủ mới Méc-ken. Mấy năm gần đây, kinh tế Đức tăng trưởng chậm, tỷ lệ thất nghiệp cao, hệ thống đảm bảo xã hội nặng nề, thâm hụt tài chính luôn vượt tiêu chuẩn. Theo hiệp nghị về thành lập chính phủ đại liên hợp đã đạt được giữa Đảng liên minh do bà Méc-ken lãnh đạo và Đảng dân chủ xã hội do ông Xrô-ê-đơ lãnh đạo, biện pháp giải quyết vấn đề kinh tế trì trệ của chính phủ đại liên hợp khóa mới là tăng thu nhập và tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu tài chính với mức lớn, xóa bỏ một số trợ cấp phúc lợi và ưu đãi giảm miễn thuế, từng bước nới lỏng luật làm thuê, giảm tiền bảo hiểm thất nghiệp để hạ giá thành kèm theo của tiền lương, bên cạnh đó, áp dụng các biện pháp như nâng cao thuế giá trị gia tăng, tăng thu nhập kho bạc, để bù đắp lỗ hổng tài chính khoảng 35 tỷ đồng ơ-rô mỗi năm. Hiện nay, khiến con số thâm hụt tài chính chính phủ phù hợp mức trần chiếm 3% GDP theo quy định trong "Công ước ổn định và tăng trưởng" của Liên minh châu Âu. Bà Méc-ken cho biết, mục tiêu của bà là đưa Đức trở lại tốp 3 nước đứng đầu các nước Liên minh châu Âu về mặt tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và giáo dục nội trong 10 năm.

So với nội chính, dư luận Đức cho rằng, chính sách ngoại giao của chính phủ khoá mới không có sự biến động lớn. Bà Méc-ken từng nói, giữ tính liên tục của chính sách đối ngoại sẽ là dòng chính của chính sách đối ngoại của chính phủ khoá mới. Vừa qua, ngoại trưởng chính phủ mới Xtê-in-mê-ia nói, thúc đẩy tiến trình nhất thể hoá châu Âu và phát triển quan hệ đối tác xuyên Đại tây dương là hai chủ cột lớn chính sách ngoại giao Đức. Vì trục Pháp Đức là động cơ của tiến trình nhất thể hoá châu Âu, cho nên có thể dự kiến, chính phủ khoá mới Đức sẽ tiếp tục phát triển quan hệ đối tác gắn bó với Pháp. Trong quan hệ xuyên Đại tây dương, bà Méc-ken từng cho biết, chính phủ khóa mới Đức sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với Mỹ. Điều này chứng tỏ, bà sẽ dốc sức hàn gắn sự rạn nứt giữa Đức và Mỹ bởi cuộc chiến tranh I-rắc, thúc đẩy sự phát triển quan hệ Đức Mỹ. Nhưng ngoại trưởng mới Đức đã bày tỏ rõ ràng, sẽ không thay đổi căn bản chính sách trên vấn đề I-rắc, cũng sẽ không cử binh lính sang I-rắc.