Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-23 10:08:30    
Thượng Hải gây dựng hình tượng thành phố sức khỏe mới.

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã, bình quân đầu người có 11 mét vuông diện tích cây cỏ chung, liên tục trong 3 năm liền có trên 85 o/o số ngày chất lượng không khí trong sạch, xử lý nước thải thành phố trên 70 o/o, bình quân tuổi thọ của cư dân đạt 80,29 tuổi, 86,9 o/o cư dân nhận thức về thành phố sức khỏe, có 50 o/o cư dân thực sự tham gia những hoạt động làm cho môi trường thành phố càng thêm trong sạch. 99,1 o/o nông dân tham gia chế độ bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn, thực hiện mọi người ở nông thôn đều tham gia bảo hiểm y tế hợp tác nông thôn... Đây là những số liệu mới nhất về thành phố Thượng hải, báo hiệu thành phố Thượng hải đang ra sức gây dựng thành phố sức khỏe mới có môi trường tươi đẹp, thích hợp cư trú.

Theo giới thiệu, năm nay là năm hoàn thành kế hoạch 3 năm vòng đầu Thượng Hải xây dựng thành phố sức khỏe, kế hoạch này đã trở thành hành động tự giác thúc tiến khỏe mạnh của cư dân và toàn xã hội Thượng Hải. "Kế hoạch hành động 3 năm" vòng đầu nêu ra 11 hoạt động trọng điểm như "Gây dựng môi trường trong sạch", "Mọi người hành động".v.v...

Trong quá trình này, các quận và huyện ngoại thành Thượng Hải còn hình thành hàng loạt hạng mục đặc sắc như : Quận Tĩnh An thực thi chương trình nhà cửa lành mạnh, cải thiện tình hình môi trường nhà ở trong khu vực nhà lầu thương vụ. Quận Dầu Đông Tân thực hiện "Chương trình tế bào lành mạnh", triển khai thúc tiến và quản lý lành mạnh trong 9 loại nơi công cộng khác nhau. Quận Từ Hội thực thi kế hoạch phòng chống bệnh Ết. Quận Lư Loan gây dựng đường phố thương nghiệp lành mạnh. Quận Bảo Sơn mò mẫm chế độ quản lý lành mạnh về hộ tịch. Ở Thượng Hải xây dựng thành phố khỏe mạnh không còn là một khẩu hiệu nữa, mà được hòa vào trong những hoạt động muôn hình nhiều vẻ, vui tươi của dân cư.

Phó thị trưởng thành phố Thượng Hải Dương Hiểu Độ nói, trải qua gần 3 năm nỗ lực, Thượng Hải đã giành được thành quả bước đầu về xây dựng thành phố lành mạnh, môi trường, quần thể nhân dân, xã hội đã xuất hiện xu hướng phát triển lành mạnh hài hòa tốt đẹp. Hiện nay, nước sông ngòi chủ yếu trong nội thành cơ bản không còn ô nhiễm nữa, bắt đầu hồi phục tính năng sinh thái mội trường. Chất lượng không khí cải thiện rõ rệt, tỉ lệ cây xanh trong nội thành từ 19,8 o/o năm 1999 tăng vọt tới 37 o/o năm 2005.

Thượng Hải cũng xây dựng chế độ bảo đảm y tế tương đối hoàn chỉnh. Những chế độ bảo đảm này bao chùm lên mọi người sinh sống ở Thượng Hải, phát huy tác dụng ngày càng quan trọng trong nhu cầu bảo đảm sức khỏe của quần chúng.

Số liệu chứng tỏ, mức độ sức khỏe của cư dân Thượng Hải đều tương đối cao. Bình quân tuổi thọ của cư dân thành phố Thượng Hải trên 80 tuổi, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong và tỉ lệ người mẹ sinh nở tử vong cũng như tỉ lệ bùng phát các loại bệnh truyền nhiễm khống chế ở mức thấp nhất từ trước tới nay./.