Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-22 17:48:36    
Các phe phái I-rắc cất bước đi đầu tiên trong quá trình hòa giải

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21, hội nghị trù bị Đại hội hòa giải giữa các tầng lớp nhân dân I-rắc sau ba ngày làm việc đã bế mạc trụ sở liên đoàn các nước A-rập ở Cai-rô. Đây là bước đi đầu tiên của các phe phái I-rắc vì thực hiện hòa giải giữa các tầng lớp nhân dân dước sự dốc sức thúc đẩy của liên đoàn các nước A-rập kể từ khi chiến tranh I-rắc xảy ra đến nay.

Bản tuyên bố bế mạc được các phe phái dự hội nghị nhất trí thông qua là thành quả lớn nhất của hội nghị trù bị lần này. Khi đọc bản tuyên bố bế mạc, ông Mu-sa, tổng thư ký liên đoàn các nước A-rập đã nhấn mạnh hai nội dung. Một là, việc chống xâm lược và chiếm đóng là quyền lợi hợp pháp của I-rắc trong khi lên án chủ nghĩa khủng bố,. Tuyên bố kêu gọi chấm dứt các hoạt động bạo lực nhằm vào thường dân I-rắc và các cơ sở tổ chức hoạt động tôn giáo, đồng thời nêu rõ kháng chiến là quyền lợi hợp pháp, phải tách nó với chủ nghĩa khủng bố. Hai là, nhấn mạnh cần phải xây dựng thời gian biểu rút quân đội nước ngoài ra khỏi I-rắc theo nghị quyết của hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc, đồng thời, tăng cường xây dựng quân đội I-rắc dưới sự lãnh đạo của chính phủ I-rắc.

Tuyên bố bế mạc đã đưa ra quy hoạch cho Đại hội hòa giải giữa các tầng lớp nhân dân I-rắc. Đại hội dự định tổ chức vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 năm 2006 tại Bát-đa thủ đô I-rắc. Nghị trình Đại hội lấy "mở rộng tiến trình chính trị I-rắc" làm trọng điểm, bao gồm các nội dung như tình hình an ninh I-rắc, quan hệ với các nước láng riệng, bình đẳng giữa các tầng lớp nhân dân I-rắc v,v.

Đặc điểm của hội nghị trù bị lần này là các phe phái I-rắc dự hội nghị đã thể hiện sự nhất trí hiếm có. Các phe phái chính trị dự hội nghị bao gồm dòng Si-ít, dòng Xum-ni và người Cuốc I-rắc. Tuyên bố được hội nghị thông qua đã bày tỏ quan điểm của các phe phái dự hội nghị, ngoài hội đồng giáo sĩ hồi giáo bảo lưu ý kiến đối với cách diễn tả "I-rắc liên bang dân chủ" trong bản tuyên bố bế mạc, các phe phái dự hội nghị đã đạt được nhất trí rất cao đối với bản tuyên bố bế mạc, đặt nền tảng rất tốt cho Đại hội hòa giải giữa các tầng lớp nhân dân I-rắc.

Thành quả quan trọng của hội nghị trù bị lần này là, dưới sự dàn xếp của ông Mu-sa, ông Gia-pha-ri, thủ tướng chính phủ quá độ I-rắc đã có cuộc gặp lần đầu với ông Đa-ri, tổng thư ký Hội đồng giáo sĩ hồi giáo. Cuộc gặp gỡ lần đầu của nhà lãnh đạo hai phe phái lần này tuy không đề cập tới sự bất đồng căn bản, nhưng đã thể hiện thiện chí tích cực về việc tiếp xúc và hợp tác song phương, trên một mức độ nào đó đã cải thiện tình hình dòng Xum-ni bị gạt khỏi tiến trình chính trị I-rắc, mở ra tương lai tốt đẹp cho việc các phe phái tham dự tiến trình chính trị sau này.

Sau khi kết thúc hội nghị trù bị, ông Mu-sa, tổng thư ký liên đoàn các nước A-rập nói, tuy hội nghị lần này chưa xóa bỏ được mọi bất đồng giữa cái phe phái I-rắc, nhưng sự bất đồng đã không nghiêm trọng như trước ngày họp hội nghị. Người I-rắc cuối cùng đã cất bước đi đầu tiên trong việc đối thoại nội bộ và thực hiện hòa giải giữa các tầng lớp nhân dân.