Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-22 16:59:37    
Tiến trình hoà bình Xri Lan-ca đứng trước sự thách thức to lớn

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Ngày 21, tổng thống Xri Lan-ca Ra-gia-pát mới đắc cử đã bổ nhiệm cựu thủ tướng Vích-rê-ma-na-giát có lập trường cứng rắn trên vấn đề xung đột sắc tộc trong nước làm thủ tướng mới. Đồng thời, có thông tin cho thấy Tổ chức giải phóng con hổ Ta-min phe vũ trang chống chính phủ Xri Lan-ca đang quyên tiền bí mật tại nước ngoài chuẩn bị quyết chiến. Dư luận Nam Á cho rằng, diễn biến tình hình chứng tỏ, tiến trình hoà bình Xri Lan-ca đang đứng trước sự thách thức to lớn.

Tháng 2 năm 2002, dưới sự điều phối của Na-uy, chính phủ Xri Lan-ca thực hiện ngừng bắn với Tổ chức con hổ, hai bên bắt đầu đàm phán hoà bình vào tháng 9 năm 2002. Nhưng Tổ chức con hổ tuyên bố ngừng lại đàm phán hoà bình vào tháng 4 năm 2003 sau 6 vòng đàm phán, nhấn mạnh đàm phán hoà bình phải tiến hành trên cơ sở thành lập cơ quan quyền lực lâm thời người Ta-min tại vùng miền bắc và miền đông Xri Lan-ca.

Trong bài phát biểu cứng rắn ngày 27 tháng 11 năm 2004, người lãnh đạo tối cao của Tổ chức con hổ Pra-ha-ca-ran nói, nếu chính phủ không thể bắt đầu nhanh chóng đàm phán trong điều kiện tiên quyết do tổ chức này nêu rõ, họ sẽ khôi phục cuộc đấu tranh vũ trang.

Các nhân sĩ phân tích chính trị Xri Lan-ca cho rằng, ông Vích-rê-ma-na-giát giữ chức thủ tướng chứng tỏ lập trường của chính phủ Xri Lan-ca trở nên cứng rắn trên vấn đề tổ chức con hổ. Ông Vích-rê-ma-na-giát từng làm thủ lĩnh Đảng tự do Xri Lan-ca đang nắm quyền hiện nay, và từng làm thủ tướng Xri Lan-ca từ tháng 8 năm 2000 đến tháng 12 năm 2001. Tháng 11 năm 2000, người lãnh đạo Tổ chức con hổ Pra-ha-ca-ran bày tỏ nguyện ngừng bắn đơn phương, và yêu cầu vô điều kiện nối lại cuộc đàm phán hoà bình với chính phủ, nhưng ông Vích-rê-ma-na-giát lúc đó giữ thủ tướng kiên trì vừa đánh vừa đàm phán, cuối cùng hai bên chưa thực hiện ngừng bắn.

Trước đó, khi tranh cử tổng thống, ông Ra-gia-pát đã nói rõ lập trường nguyên tắc kiên quyết của ông đối với tiến trình hoà bình Xri Lan-ca. Ông cho biết sẽ không mưu cầu "hoà bình thoả hiệp". Trước khi các bên hữu quan chưa tìm được phương án giải quyết vĩnh viễn vấn đề xung đột sắc tộc, sẽ không cho phép Tổ chứccon hổ thành lập cơ quan tự trị lâm thời. Sau khi được bầu làm tổng thống, ông Ra-gia-pát cho biết, nguyện tiến hành đàm phán hoà bình với Tổ chức con hổ, nhưng bác bỏ đề nghị của Tổ chức con hổ thành lập cơ quan hành chính lâm thời tự trị cao độ, nhấn mạnh gìn giữ sự toàn vẹn thống nhất đất nước.

Đối với lập trường nói trên của tổng thống Ra-gia-pát, ngày 20, Tổ chức con hổ đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ trên trang web của họ. Tổ chức này cho biết, không gian thông qua đàm phán xây dựng liên bang để giải quyết sự bất đồng đã mất đi. Theo báo "Daily Mirror" Xri Lan-ca số ra ngày 21 tiết lộ, các cơ quan chi nhánh của Tổ chức con hổ tại Ô-xtrây-li-a, châu Âu, Ca-na-đa v.v đã bắt đầu bí mật triển khai hoạt động quyên tiền.