Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-22 09:37:59    
Câu lạc bộ tuổi trẻ --"Trang bị" sinh viên -- may nghe nhạc MP3

cri

Nghe Online

Nếu có dịp tới thăm các trường đại học Trung Quốc, bạn sẽ thấy nhiều sinh viên đeo trên cổ một máy nhỏ gọn, nhưng lại không phải là điện thoại di động.

Máy nhỏ gọn này chính là máy nghe nhạc MP3, nó đang được giới trẻ, nhất là sinh viên Trung Quốc ưa chuộng.

Một sinh viên ở trường đại học ở Bắc Kinh cho biết, trong 4 bạn cùng phòng ở ký túc xá có 3 người có máy nghe nhạc MP3.

Qua đó có thể thấy MP3 hiện cũng tương đối phổ cập trong các trường đại học Trung Quốc.

MP3 có kích thước tương đương với ổ đĩa USB, dung lượng lưu trữ cũng giống như USB, nói chung là 128 và 256 MB, điều khác nhau là máy nghe nhạc MP3 có chức năng nghe nhạc, đôi khi còn có thể nghe đài và ghi âm.

Máy nghe nhạc MP3 còn có thể thu nghe những file âm thanh, kể cả các ca khúc, và dĩ nhiên cũng bao gồm các file âm thanh ngoại ngữ vì mục đích học tập.

Nhưng chúng ta nên sử dụng máy nghe nhạc MP3 như thế nào? Một sinh viên Trung Quốc cho biết:

"Bạn có thể tải xuống trực tiếp các bản nhạc từ các trang Web lưu trữ nhạc Mp3 trên mạng In-tơ-nét qua cổng USB truyền vào máy nghe nhạc. Bạn muốn nghe vào lúc nào cũng được. Chất lượng âm thanh rất cao, và còn có thể lựa chọn hiệu quả âm thanh."

Vậy đối với bạn, máy nghe nhạc là một công cụ như thế nào ?

"Tôi thường tải xuống một số bản nhạc hoặc tài liệu học tiếng Anh trên In-tơ-nét vào máy MP3, rồi nghe vào lúc rãnh rỗi hoặc khi trên xe buýt, có thể nói nó là một công cụ giải trí và học tập di động của tôi."

Sinh viên Trung Quốc chủ yếu sử dụng Mp3 để học ngoại ngữ và nghe nhạc.

Nhưng các sinh viên không phải chỉ ưa thích chức năng giải chí và học tập của máy nghe nhạc MP3, họ còn cho rằng:

"Hiện nay nhiều sinh viên và học sinh Trung Quốc đều có máy nghe nhạc Mp3, vì nó nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên mình, giá cả vừa phải, nội dung lưu trữ lại có thể sửa đổi tủy theo sở thích, rất tiện lợi."

Chính vì những nguyên nhân trên mà máy nghe nhạc MP3 rất được giới trẻ Trung Quốc ưa chuộng, hơn nữa, kiểu dáng của máy cũng rất đa dạng, có những kiểu thời thượng, đơn giản, có màu hồng, màu trắng bạc, màu đen v.v. đủ mọi thứ. Nhiều bạn trẻ cho rằng đeo trên cổ một chiếc máy nghe nhạc MP3 mới được coi là đúng mốt.

Các sinh viên có thể nghe nhạc hoặc ngoại ngữ trên đường đến lớp, thư viện hoặc khi ăn cơm v.v.

Một số sinh viên đã vận dụng những ưu điểm thuận tiện này của máy MP3 trong học ngoại ngữ. Họ tải xuống từ mạng In-tơ-nét hoặc nén những tài liệu âm thanh vào máy MP3, có thể nghe vào bất cứ lúc nào nơi nào, do vậy có thể học tập trong một môi trường tương đối nhẹ nhàng, hiệu quả học tập cũng sẽ tăng lên rất nhiều.

Một số loại máy nghe nhạc MP3 còn có chức năng nghe Đài, cho nên loại máy này cũng được coi là chiếc Ra-đi-ô xinh xắn di động của sinh viên.

Thực ra máy nghe nhạc không chỉ là "con cưng" của sinh viên, mà cũng rất được các bạn trẻ đã có công ăn việc làm ở Trung Quốc ưa chuộng. Theo thống kê trong số người mua máy MP3 có tới 80% là sinh viên và các bạn trẻ đã đi làm.

Hiện nay giá của chiến máy nghe nhạc MP3 trên thị trường Trung Quốc không đắt, nên rất được giới trẻ hoan nghênh.

Mấy hôm trước, phóng viên đã đến cửa hàng chuyên bán máy nghe nhạc MP3 và có chuyện trò với nhân viên cửa hàng. Qua cuộc trò chuyện này, các bạn có thể tìm hiểu sâu hơn tình hình tiêu thụ máy MP3 ở Trung Quốc:

Máy nghe nhạc Mp3 chủ yếu là bán cho những khách hàng nào?

"Chủ yếu là sinh viên và các bạn trẻ đã đi làm."

Giá một chiếc là bao nhiêu?

"Từ 600 tệ đến 1000 tệ đều có, phải xem dung lượng và chức năng của sản phẩm, nếu là máy khuyến mại thì sẽ rẻ hơn, thấp nhất chỉ có 199 tệ với dung lượng 128 MB."

Vậy bình quân mỗi ngày bán được báo nhiêu chiếc ?

" Bình quân mỗi ngày bán được 10 chiếc. Máy Mp3 có thể dùng để nghe nhạc, giải trí, và còn có một số chức năng khác, như ghi âm bài giảng trên lớp học, hội nghị v.v. hơn nữa nó rất nhỏ gọn, có thể đeo trên cổ, nên rất được các bạn trẻ ưa thích."