Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-21 16:55:21    
ASEAN "mượn đường" Hồ Nam khai thác thị trường nội địa Trung Quốc

Hãng tin TQ
Theo Hãng tin Trung Quốc: Các nước ASEAN hợp tác thương mại ngày càng gắn bó với Trung Quốc bắt đầu nhằm vào vùng nội địa tài nguyên giàu có. Hội chợ nông nghiệp lần thứ 7 tỉnh Hồ Nam đang tổ chức đã thu hút nhiều đoàn mua sắm và đoàn khảo sát của các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam v.v, tỉnh nông nghiệp lớn Hồ Nam có thể trở thành cầu nhảy khai thác thị trường nội địa Trung Quốc.

Những năm gần đây, sự hợp tác giữa Trung Quốc với các nước ASEAN ngày càng gắn bó. Nhất là theo đà tổ chức hội chợ Trung Quốc ASEAN, sự nhảy vọt kinh tế cũng như tiềm năng thị trường to lớn của Trung Quốc đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư thương mại ASEAN. Trung Quốc đã trở thành thị trường quan trọng mở cửa đối ngoại của ASEAN.

ASEAN đã có sự hợp tác thương mại từ lâu với khu vực Quảng Đông, Hồng Công, Ma Cao trong khu vực vùng tam giác châu thổ sông Châu Giang mở rộng, các vùng Phúc Kiến, Quảng Tây cũng đã có sự hợp tác làm ăn từ lâu bởi ưu thế địa lý. Hiện nay ASEAN muốn khai thác thị trường Trung Quốc đã bắt đầu để mắt tới tỉnh Hồ Nam, nằm ở miền trung Trung Quốc. Tỉnh Hồ Nam không những có ưu thế địa lý, điều quan trọng hơn là tỉnh nông nghiệp lớn và "vựa thóc của thiên hạ", Hồ Nam phù hợp hơn với đặc điểm ngoại thương nông nghiệp là chính của ASEAN.

Hội chợ nông nghiệp tỉnh Hồ Nam đã trở thành mặt bằng rất tốt để ASEAN nối tiếp với thị trường Hồ Nam. Ngay từ tháng 4 năm nay, Thái Lan đã lo liệu từ trước, Vụ Ngoại thương Bộ Thương mại nước này đã cử 18 Công ty mua sắm, đầu tư, tham gia triển lãm đến Hồ Nam khảo sát và thương thảo việc hợp tác.

Đoàn khảo sát mong mượn cơ hội hàng nông sản thi hành thuế quan số không giữa Trung Quốc với ASEAN, tăng cường sự giao lưu và hợp tác với tỉnh Hồ Nam về lĩnh vực nông nghiệp. Họ không chỉ mong du nhập khoa học kỹ thuật tiên tiến của Hồ Nam, cũng mong xuất khẩu hàng nông sản phẩm phụ tốt của Thái Lan đến Hồ Nam, mở rộng sự trao đổi thương mại. Được biết, sang năm các nước ASEAN còn sẽ tổ chức đoàn, chủ yếu là Thái Lan và Việt Nam đến dự hội chợ nông nghiệp Hồ Nam.

Chuyên gia phân tích, sở dĩ tỉnh Hồ Nam có thể trở thành cầu nhảy của ASEAN khai thác thị trường nội địa Trung Quốc, không chỉ vì ưu thế tài nguyên của tỉnh nông nghiệp lớn, mà còn ở ưu thế khá độc đáo của Hồ Nam trong cơ hội lịch sử công nghiệp thành thị ven biển miền đông Trung Quốc di chuyển sang vùng miền trung.

Tổng lãnh sự Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh Trung Quốc Trần Duy Hải đến dự hội chợ nông nghiệp lần thứ 7 tỉnh Hồ Nam nói, nông nghiệp là trụ cột kinh tế quan trọng của Trung Quốc và đa số nước ASEAN, hai bên có không gian phát triển to lớn về thương mại và hợp tác. Ông mong thông qua hội chợ nông nghiệp tỉnh Hồ Nam thúc đẩy sự giao lưu, hợp tác giữa hai bên trong các mặt giao lưu kỹ thuật, thương mại nông nghiệp v.v, cùng giành thắng lợi .