Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-21 16:52:29    
Giá dầu trên thị trường dầu mỏ quốc tế liệu có thể tiếp tục giảm hay không?

cri
Theo tin Đài chúng tôi: Bước vào tháng 11 đến nay, giá dầu trả chậm trên thị trường dầu mỏ quốc tế có xu thế giảm trong ba tuần liền. Dư luận phổ biến quan tâm, trong tương lai gần, giá dầu trên thị trường quốc tế liệu có thể tiếp tục giảm hay không?

Có thể nói, nguyên nhân chính dẫn đến giá dầu thô trên thị trường quốc tế giảm vẫn đến từ Mỹ. Xét từ nguyên nhân gần đây là, thời tiết ở đa số vùng đã bước vào mùa đông của Mỹ không rét, nhu cầu đối với dầu cho sưởi ấm không tăng rõ rệt; Cơ sở sản xuất và chế biến dầu mỏ ở Vịnh Mê-hi-cô Mỹ từng bị đóng cửa bởi cơn bão "Ca-tơ ri-na" và "Ri-ta" đang dần dần hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, liệu giá dầu thô trên thị trường quốc tế có thể tiếp tục giảm hay không? Không có đáp án khẳng định. Đối với xu thế giá dầu trong tương lai, các nhà phân tích nêu rõ, các nhân tố khiến cho giá dầu tăng hoặc giảm trên thị trường dầu thô trả chậm luôn tác động lẫn nhau, hiện nay đã xuất hiện một số nhân tố thúc đẩy giá dầu tăng, điều này có thể sẽ dẫn đến giá dầu thô trên thị trường ngừng giảm và tăng trở lại.

Thứ nhất, xét từ mặt cung và cầu của dầu mỏ, năng lực sản xuất dư dôi của các nước sản xuất dầu chủ yếu trên thế giới đã rất có hạn.

Thứ hai, xét từ chính phủ Mỹ, cùng với cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2006 đến gần, các ông bầu dầu mỏ của Mỹ từng bị chỉ trích tất sẽ gây sức ép với chính phủ dưới các hình thức, chính phủ Mỹ vốn có quan hệ mật thết với giới dầu mỏ cũng sẽ áp dụng biện pháp bảo vệ lợi ích của các nhà sản xuất dầu mỏ.

Thứ 3, xét từ lợi ích của phía xuất khẩu dầu mỏ, giá dầu giảm với mức lớn sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của họ. Có tin nói rằng, giá dầu trên thị trường quốc tế gần đây giảm với mức lớn đã dẫn tới sự lo lắng trong nội bộ Ô-pếch, vấn đề "giảm sản lượng để giữ giá" dự kiến sẽ được đưa vào nghị trình của hội nghị cấp bộ trưởng Ô-pếch sắp diễn ra vào ngày 12 tháng 12 tại Cô-oét.

Thứ 4, xét từ mặt chính trị quốc tế, sự tranh chấp chính trị giữa Vê-nê-xu-ê-la, nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ 5 thế giới và lớn thứ nhất tại khu vực Mỹ La-tinh với Mê-hi-cô, nước sản xuất dầu mỏ lớn thứ hai ở khu vực Mỹ La-tinh vẫn chưa kết thúc với việc triệu hồi Đại sứ tại nước đối phương và quan hệ ngoại giao xuống cấp mà còn có nguy cơ leo thang hơn nữa. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa Vê-nê-xu-ê-la với Mỹ, nước nhập khẩu và tiêu thụ dầu mỏ lớn nhất thế giới cũng ngày một gia tăng.

Quan điểm khá nhất trí hiện nay là giá dầu quá cao hoặc quá thấp, mức giảm hoặc mức tăng quá cao đều không phù hợp với lợi ích của đại đa số trong đó có các nước xuất khẩu và nhập khẩu dầu mỏ, bởi vậy, làm thế nào để cho giá dầu dao động trong phạm vi hợp lý đã trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với của cộng đồng quốc tế.