Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-21 09:43:22    
Ông Lý Ngạn Hồng giám đốc điều hành của công ty trang mạng tìm kiếm bằng tiếng Trung lớn nhất thế giới

cri
Vào một ngày nào đó trong tháng 8, có một thanh niên 37 tuổi là nhà doanh nghiệp Trung Quốc đã gióng chuông kết thúc phiên giao dịch cùng ngày của Sở giao dịch chứng khóan Na-xđắc Mỹ. Hôm đó là ngày đầu tiên một công ty công nghệ trang mạng Bai Đu TQ do ông lãnh đạo niêm yết tại Sở giao dịch chứng khóan Na-xđắc, trong phiên giao dịch cùng ngày, mức tăng giá trị cổ phiếu của công ty Bai Đu đã vượt 350o/o, huy động vốn 109 triệu đô-la Mỹ, lập kỷ lục mới trong việc huy động vốn ở nước ngoài trước đây của các doanh nghiệp trang mạng TQ.

Năm 1987, ông Lý Ngạn Hồng 19 tuổi đã thi đỗ vào Trường đại học Bắc Kinh, trường đại học nổi tiếng TQ, học chuyên ngành quản lý thông tin, bắt đầu kết duyên với ngành tìm kiếm thông tin. Năm 1991, ông Lý Ngạn Hồng đi du học ở Mỹ. Điều khiến nhiều người khó hiểu là, ông Lý Ngạn Hồng đã thông qua thuận lợi cuộc thi về tư cách tiến sĩ, bản luận văn tốt nghiệp cũng sắp hoàn thành, nhưng ông lại bỏ học vị tiến sĩ. Về nguyên nhân trong đó, ông Lý Ngạn Hồng nói rằng, qua nhiều năm từng trải học tập, ông nhận thấy sở thích của mình không phải là nghiên cứu khoa học, mà là làm những sản phẩm thực tế. Ông nói:

"Trong lúc du học hai năm ở Mỹ, tôi quyết tâm sớm đi làm những việc thực tế, tôi nhận thức rằng, việc khiến tôi phấn khởi không phải là tìm hiểu các lý luận chuyên môn, mà là làm những việc giới thiệu công nghệ, để ảnh hưởng cuộc sống của càng nhiều người."

Nhiều người nhận thấy, chính là quyết định này của ông Lý Ngạn Hồng tạo nên công ty Bai Đu. Bởi vì từ lúc đó, ông Lý Ngạn Hồng bắt đầu dốc sức vào lĩnh vực tìm kiếm qua mạng in-tơ-nét. Trong thời gian ba năm sau khi rời ghế nhà trường, ông Lý Ngạn Hồng đã làm việc khai thác hệ thống thu tập thông tin tài chính tại công ty Đao-giôn Mỹ.

Trong khi đó, ông đã thiết kế hệ thống thu tập thông tin tài chính cập nhật cho bản trang web của "Nhật báo phố U-ôn", cho đến nay hệ thống này vẫn được áp dụng rộng rãi trong trang web của các công ty trên phố U-ôn Mỹ. Cùng lúc đó, thành quả nghiên cứu quan hệ xử lý chất lượng trang web và độ liên quan tìm kiếm qua mạng in-tơ-nét của ông còn đoạt được bản quyền sở hữu trí tuệ ở Mỹ. Nhờ vào công nghệ tiên tiến, ông Lý Ngạn Hồng đã đi vào Infoseek công ty cung cấp bộ phần tìm kiếm chuyên môn nổi tiếng quốc tế.

Từ công ty Đao-giôn đến công ty Infoseek, qua sự từng trải làm việc tại Mỹ, ông Lý Ngạn Hồng đã có việc làm ổn định và mức lương cao. Thế nhưng, tính cách của ông Lý Ngạn Hồng quyết định ông không thể thích ứng với kiểu sống trước sau như một. Tháng 1 năm 2000, ông Lý Ngạn Hồng cùng bạn về nước, thiết lập công ty Bai Đu hôm nay với vốn đầu tư mạo hiểm 1 triệu 200 nghìn đô-la Mỹ.

Ông Lý Ngạn Hồng nói, sự từng trải làm việc tại Mỹ khiến ông nhận thức rằng, chỉ nắm được công nghệ khó mà thực hiện được ước mơ "dùng công nghệ thay đổi cuộc sống của người dân bình thường", bởi vì giới thiệu và phổ cập công nghệ phải qua sự vận hành thương mại của các doanh nghiệp, dưới tình hình này, ông Lý Ngạn Hồng nghĩ tới thiết lập doanh nghiệp của mình. Ông nói:

"Trong thời gian 6 năm công tác tại Mỹ, tôi dần dần nhận thức một vấn đề, đó là chỉ nhờ vào công nghệ khó mà thực hiện ước mơ thay đổi thế giới của mình, nhiều khi việc áp dụng công nghệ phải tuân theo quy luật thị trường, tuân theo chính sách thương mại, khi tôi nhìn thấy công ty mà tôi đang làm mất đi một số cơ hội về mặt thương mại, tôi đã quyết định tự mình thành lập công ty."

1  2