Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-18 14:32:31    
Môn đánh gôn rất được hoan nghênh tại Trung Quốc

cri

Nghe Online

Giải vô địch đánh gôn HSBC lần thứ nhất đã khai mạc tại Thượng Hải Trung Quốc ngày 10 tháng này. Các vận động viên nổi tiếng thế giới như Tai-gơ Út, Vi-giay Xinh, Cô-lin Môn-gô-mê-ri v.v đều đã đến Trung Quốc tham gia giải lần này. Đây là giải đánh gôn vận động viên tham gia thi đấu trình độ cao nhất mà Trung Quốc tổ chức từ trước đến nay. Giải này khiến giới hâm mộ môn đánh gôn Trung Quốc hiểu biết nhiều hơn về môn này, đồng thời tiếp xúc với nhiều siêu sao cỡ thế giới. Hiện nay môn đánh gôn đang ngày càng được hoan nghênh tại Trung Quốc.

Giải vô địch đánh gôn HSBC là giải đánh gôn vận động viên tham gia thi đấu trình độ cao nhất mà Trung Quốc tổ chức từ trước đến nay, cấp bậc và số tiền thưởng của giải đều đã đạt yêu cầu giải đỉnh cao thế giới. Nói về giải này, Phó tổng thư ký Hiệp hội đánh gôn Trung Quốc Lý Dũng cho rằng, giải này sẽ đóng vai trò thúc đẩy to lớn đối với sự phát triển môn đánh gôn tại Trung Quốc:

"Tổ chức giải như thế này, tôi thấy trước tiên rất có lợi đối với việc phổ cập và mở rộng môn này. Lần này, chúng tôi mời các vận động viên hàng đầu thế giới đến Trung Quốc, cũng là để mọi người cảm thấy, đây là môn thể thao, họ là ngôi sao thể thao.

Hiệu ứng ngôi sao này có thể thúc đẩy môn này phát triển. Thứ hai, lần này cũng khiến thế giới quan tâm đến sự phát triển môn đánh gôn ở Trung Quốc, vì lần này chúng tôi cũng truyền hình với hải ngoại, bởi vậy, sau khi các siêu sao này đến Trung Quốc, họ cũng sẽ thấy nhiệt tình của người Trung Quốc đối với môn này."

Môn đánh gôn bắt nguồn từ Châu Âu, thế kỷ 18 bắt đầu lưu truyền sang các khu vực khác. Môn đánh gôn Trung Quốc bắt đầu từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước. Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến lần lượt thành lập một số Câu lạc bộ và sân đánh gôn, môn đánh gôn Trung Quốc cũng phát triển từ đó. Năm 1985, Hiệp hội môn đánh gôn Trung Quốc chính thức thành lập tại Bắc Kinh, khiến môn này đi lên con đường phát triển có lãnh đạo, có tổ chức, có kế hoạch.

Tại Á vận hội Xơ-un năm 1986, vận động viên đánh gôn Trung Quốc lần đầu tiên tham gia giải thi đấu quốc tế. Theo đà lần lượt triển khai các giải, người hâm mộ môn đánh gôn Trung Quốc không ngừng tăng lên, trình độ cũng không ngừng nâng cao. Việc hoàn thiện sân bãi và tăng lên số người chơi môn này đã tạo điều kiện rất tốt để thành lập đội chuyên nghiệp, đã xuất hiện các vận động viên chuyên nghiệp xuất sắc như Trương Liên Vĩ, Lương Văn Xung v.v.

1  2