Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-18 14:30:45    
Em bé phúc thể hiện văn hoá rực rỡ TQ,thúc đẩy kinh tế Ô-lim-pích

Xin Hua

Nghe Online


Ngày 11 tháng này, vật biểu tượng của Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008—5 em bé phúc ra đời. Tên của 5 em bé phúc này lần lượt là Bei-bei, Jing-jing, Huan-huan, Ying-ying, Ni-ni. Đọc liền 5 cụm từ này là "Bei Jing Huan Ying Ni", tức là " Bắc Kinh hoan nghênh bạn". 5 em bé phúc này không những thể hiện tinh thần 5 vòng tròn Ô-lim-pích, mà còn thể hiện văn hoá truyền thống và nguyện vọng tốt đẹp của nhân dân TQ.

Nguyên mẫu của 5 em bé phúc lần lượt đến từ cá, gấu mèo, linh dương Tây Tạng, chim én và ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích, mầu sắc tương ứng với 5 vòng tròn Ô-lim-pích. 5 vòng tròn Ô-lim-pích có 5 mằu sắc khác nhau kết với nhau, tượng trưng cho 5 đại châu: châu Âu là mầu xanh da trời, châu Đại Dương là mầu xanh lá cây, châu Mỹ là mầu đỏ, châu Á là mầu vàng, châu Phi là mầu đen. 5 vòng tròn kết chặt với nhau tượng trưng cho tình hữu nghị và đoàn kết của vận động viên các nước cũng như nhân dân thế giới. Bé phúc Bei-bei với mầu xanh da trời là con cá. Trong nền văn hoá truyền thống TQ, tranh vẽ cá và nước là tượng trưng cho phồn vinh và thu hoạch. Bei-bei là cao thủ về môn thể thao dưới nước; Jing-jing mầu đen là con gấu mèo đáng yêu, mang lại niềm vui cho mọi người. Là quốc bảo của TQ, gấu mèo được sự hoan nghênh của nhân dân cả thế giới; Huan-huan mầu đỏ là em bé lửa, tượng trưng cho ngọn lửa thiêng Ô-lim-pích. Huan-huan tràn đầy tình cảm mãnh liệt của thể thao, quảng bá tinh thần Ô-lim-pích càng nhanh, càng cao, càng mạnh. Huan-huan tinh thông các môn thể thao bóng; Ying-ying mầu vàng là con linh dương Tây Tạng, nó đến từ cao nguyên mênh mông miền Tây TQ, chuyển lời chúc phúc sức khoẻ tới cả thế giới, Ying-ying nhanh nhạy linh hoạt là cao thủ về các môn điền kinh; Ni-ni mầu xanh lá cây là con chim én đến từ vũ trụ, linh cảm tạo hình của Ni-ni là đến từ chiếc diều chim én truyền thống Bắc Kinh, Ni-ni sẽ xuất hiện trong môn thể dục dụng cụ.

Từ xưa đến nay, người TQ có truyền thống chuyển lời chúc qua dấu hiệu. Mỗi em bé vật biểu tượng Thế vận hội Ô-lim-pích Bắc Kinh đều tượng trưng một nguyện vọng tốt đẹp: phồn vinh, vui vẻ, tình cảm mãnh liệt, sức khoẻ và vận may.

Ngay sau ngày 5 em bé phúc ra đời, huy hiệu kỷ niệm và tem thư kỷ niệm của vật biểu tượng Thế vận hội Ô-lim-pích năm 2008 đã xuất hiện trên thị trường và dẫn đến cơn sốt cất giữ ở thủ đô Bắc Kinh. Mấy ngày qua, mười mấy cửa hàng đặc quyền kinh doanh các mặt hàng Thế vận hội Ô-lim-pích tại Bắc Kinh rất đông người. Dưới sự quan tâm theo dõi của người cất giữ, giá cả của các huy hiệu và tem thư kỷ niệm có số lượng phát hành có hạn đã tăng vọt so với giá niêm yết. Bên cạnh đó, gần 300 loại mặt hàng Thế vận hội Ô-lim-pích như cây bút, độ chơi nhung bông, cái treo chìa khoá v.v.. cũng lần lượt ra mắt trên thị trường.

Chuyên gia phân tích cho rằng, thu nhập của Thế vận hội Ô-lim-pích chủ yếu có 3 phần, một là tiếp sóng truyền hình, hai là vé xem thi đấu, thứ ba là tiêu thụ sản phẩm Thế vận hội, vật biểu tượng Thế vận hội là một bộ phần quan trọng của sản phẩm Thế vận hội.

Trong các kỳ Thế vận hội gần đây, doanh thu tiêu thụ vật biểu tượng thu được thành tích tốt. Trị giá của 3 con vật biểu tượng trong Thế vận hội Xít-ni năm 2000 đạt tới 213 triệu đô-la Mỹ; vật biểu tượng của Thế vận hội A-ten năm 2004 mang lại 201 triệu đô-la Mỹ cho A-ten. Lần này TQ đưa ra 5 em bé phúc trước 3 năm diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh, dự kiến doanh thu sẽ vượt qua 300 triệu đô-la Mỹ.

5 em bé phúc mang theo sự nhiệt tình của nhân dân TQ, chuyển lời chúc phúc tới cả thế giới, chào mời nhân dân các nước tới Bắc Kinh đón xem Thế vận hội Bắc Kinh năm 2008.