Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-17 16:43:27    
TQ thí điểm lấy "Liên minh công nghiệp" để thúc đẩy công nghiệp phát triển

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Mấy năm gần đây, theo đà phát triển của công nghiệp kỹ thuật cao, đã xuất hiện nhiều liên minh công nghiệp tại Trung Quan Thôn "Thung lũng Si-li-côn TQ". Những liên minh công nghiệp này không những thu hút nhiều doanh nghiệp, tổ chức hiệp hội, cơ quan nghiên cứu tham dự, mà còn thiết thực thúc đẩy sự phát triển của những công nghiệp liên quan, nhất là công nghiệp năng lượng, bảo vệ môi trường, được mọi người quan tâm.

Sự phát triển của một công nghiệp thường cần phải hợp tác với nhau, phối hợp toàn diện, mới có thể làm cho công nghiệp lớn mạnh. Chủ nhiệm Trung tâm thúc đẩy công nghiệp bảo vệ môi trường quốc tế Trung Quan Thôn Bắc Kinh, tiến sĩ Từ Vân nói, "Phương pháp liên minh công nghiệp có thể tụ tập tài nguyên xã hội, thúc đẩy sự tập trung, phối hợp và đồng bộ của tài nguyên, khai thác và bồi dưỡng kỹ thuật then chốt bảo vệ môi trường cỡ quốc gia, thúc đẩy sự phát triển của tiêu chuẩn và dự án quan trọng, bồi dưỡng và thúc đẩy sự hình thành của công nghiệp mới cũng như công nghiệp kỹ thuật liên quan."

Liên minh công nghiệp vô hại hoá bùn khô thành phố Trung Quan Thôn gồm do các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan nghiên cứu, hiên nay đã hoàn thành xử lý khô hoá 1500 tấn đất bùn của Nhà máy xử lý nước thải Cao Bi Điếm Bắc Kinh, và lợi dụng bùn khô hoàn thành mục tiêu sản xuất 3000 tấn xi-măng; "Thiết bị thoát nước ổn định đất bùn thành phố" cũng được đưa vào chương trình dự án khoa học kỹ thuật năm 2005 của Bộ Xây dựng.

1  2