Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-17 16:36:28    
Những điều tai nghe mắt thấy tại khu có dịch cúm gia cầm ở tỉnh Liêu Ninh

cri
Ngày 4 tháng này, Huyện Hắc Sơn tỉnh Liên Ninh vùng đông bắc Trung Quốc xảy ra dịch cúm gia cầm H5N1. Tính đến nay, tỉnh Liêu Ninh đã có 4 huyện và quận phát hiện có dịch, là tỉnh có dịch nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc. Trước tình hình này, Tỉnh Liêu Ninh đã áp dụng những biện pháp gì, các hộ chăn nuôi bị tác động ra sao? Phóng viên Đài chúng tôi gần đây đã tới đây phỏng vấn.

Trên con đường vào Huyện Hắc Sơn, xe của phóng viên và tất cả các loại xe khác ra vào huyện nạy trước tiên phải qua sự khử trùng của nhân viên phòng dịch, và sau khi đăng ký với trạm kiểm tra mới được đi tiếp.

Làng Thất Đài thị trấn Đại Hổ Sơn là một ổ dịch. Xe của phóng viên được vào làng sau khi khử trùng một lần nữa tại cửa làng. Tại gia đình ông Lưu Ngọc Tường, phóng viên được biết, gia đình ông nuôi hơn 1 nghìn con gia đều đã tiêu hủy, do sự bồi thường của nhà nước được cấp phát kịp thời nên gia đình ông rất hài lòng. Ông nói: tôi rất hài lòng đối với khoản đền bù, nhà nước áp dụng biện pháp như vậy cũng là vì sức khoẻ của nhân dân. Miến là còn người thì chẳng sợ không kiếm được tiền, có người là có tất cả. Nhà nước ủng hộ sau này tiếp tục chăn nuôi gia cầm.

Hiện nay, công tác tiêu hủy gia cầm ở 4 khu có dịch tại tỉnh Liêu Ninh đã cơ bản kết thúc, cả thảy tiêu hủy hơn 10 triệu con ga, mỗi con gà bị tiêu hủy đều được bồi thường. Mức đền bù cụ thể là một con gà bồi thường 10 nhân dân tệ, mỗi con ngỗng bồi thường 15 tệ. Tính đến ngày 15, Tỉnh Liêu Ninh đã cấp 190 triệu nhân dân tệ tiền đền bù.

1  2