Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-17 14:16:32    
Khu Thạch Lâm Vạn Thịnh của thành phố Trùng Khánh ở miền tây TQ

cri

Sự thần kỳ của Thạnh Lâm Vạn Thịnh không chỉ vì nó có địa mạo nham đá vôi muôn hình vạn dạng, mà còn bởi nó có thảm thực vật khá tốt, Những cây cối và thừng cây với sức sống ngoan cường mọc bám leo trên vách đá, đã trang ̣điểm cho Thạch Lâm càng thêm phần thanh tú, tế nhị. 

Nơi đây còn có thông mọc ngạo nghễ bên vách đá, rừng cây ngả bóng râm mát, mà người địa phương vẫn coi đây là nơi nghỉ mát rất lý tưởng. Dừng chân dưới dặng thông, thưởng thức chén trà thơm, nghe tiếng gió vi vu đầu cành, khiến tinh thần càng thêm thư giãn, cũng có thể cùng người địa phương vui chơi, thể nghiệm phong tục tập quán đậm đà của các dân tộc thiểu số tại đây.

Vạn Thịnh có hơn 2000 cư dân Mèo sinh sống tại đây, họ được gọi là "Mèo đỏ". Đây cũng là vì họ trên đầu họ cuốn vải đỏ nên mới gọi như vậy. Chị hướng dẫn du lịch giới thiệu rằng, du khách đến đây đều tỏ ra rất thích thú đối với phong tục tập quán dân tộc ở đây. 

"Nhằm khiến du khách được cảm nhận đầy đủ phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số tại Vạn Thịnh, trong thời gian ngày 1 tháng 5 hàng năm, ở đây đều tổ chức ngày hội lớn, trong có các hoạt động biểu diễn như chọi trâu, chọi gà, đua ngựa v v. Du khách có thể xem hoặc tham gia vào các hoạt động này. Ngoài thời gian ngày hội mùng 1 tháng 5 ra, trong khu cảnh mỗi ngày còn có các buổi biểu diễn ca múc của các nam nữ thanh niên dân tộc Mèo".

Tổ tiên dân tộc Mèo có truyền thống mặc quần áo 5 màu, trang phục của " Mèo đỏ" Vạn Thịnh đã bảo lưu được tập tục này, trên viền cổ áo của nam giới có thêu hoa. Còn phụ nữ thì đầu cài châu báu cuốn khăn màu, thân mặc áo màu cuốn thắt lưng thêu hoa, có người còn khoác yếm phủ váy mép viền hoa, khiến toàn thân là những màu sắc rực rỡ.

Ngoài áo quần đẹp đẽ ra, dân tộc Mèo còn là dân tộc múa giỏi hát hay, nhịp hát của ca khúc Mèo tương đối nhanh, thường thì vừa hát vừa múa, nên nó càng khiến du khách vừa cảm thấy mới lạ, vừa hấp dẫn. Một du khách tên là Chu Kiến nói với chúng tôi rằng: 

"Thạch Lâm Vạn Thịnh muôn hình vạn dạng, phong tục tập quán dân tộc đa dạng. Tôi từ xa đến, thấy nơi đây vô cùng tươi đẹp, thật không ngờ trên thế gian cũng có tiên cảnh".

Du ngoạn tại Thạch Lâm Vạn Thịnh chỉ cần nửa ngày, trong đó 3 tiếng đồng hồ ngắm cảnh, 1 tiếng đồng hồ xem biểu diễn ca múa, hàng kỷ niệm du lịch đặc sắc của địa phương có đồ thêu, hàng nghệ thuật nhuộm sáp dân tộc Mèo v v. Thường thì mỗi bức nhỏ chỉ mất khoảng mấy chục đồng RMB. Đắt nhất là mấy trăm một bức.


1  2