Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-16 10:57:32    
Trung Quốc phát triển kinh tế dựa vào tài nguyên trong nước

cri

Ngày 15, đại hội ngành mỏ quốc tế Trung Quốc năm 2005 được giới ngành mỏ toàn cầu quan tâm rộng khắp đã tổ chức tại Bắc Kinh. Tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và đất đai Trung Quốc Tôn Văn Thịnh nói, Trung Quốc coi trọng việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, chủ yếu dựa vào tài nguyên trong nước, ủng hộ sự phát triển toàn diện, cân đối và bền vững kinh tế xã hội. Trung Quốc sẽ tiếp tục tích cực thúc đẩy sự hợp tác quốc tế về mặt khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản.

Bộ trưởng Tôn Văn Thịnh nêu rõ: Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng việc bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên khoáng sản, chủ yếu dựa vào tài nguyên trong nước, ủng hộ sự phát triển toàn diện, cân đối và bền vững kinh tế xã hội. Được biết, tám tháng đầu năm nay sản lượng than nguyên khai Trung Quốc đạt hơn 1 tỉ 100 triệu tấn, tăng gần 10% so với cùng kỳ; sản lượng dầu thô hơn 100 triệu tấn, tăng gần 5% so với cùng kỳ. Năm ngoái tỉ lệ tự cấp năng lượng của Trung Quốc là 94%. Trong khi ủng hộ kinh tế trong nước phát triển, xuất khẩu khoáng sản của Trung Quốc không ngừng tăng lên, tốc độ tăng trưởng kim ngạch mậu dịch xuất khẩu đã vượt quá tốc độ tăng trưởng kim ng̣ạch nhập khẩu, đã ủng hộ kinh tế thế giới phát triển.

Để tăng cường năng lực bảo đảm của tài nguyên khoáng sản đối với sự phát triển kinh tế xã hội, Trung Quốc không ngừng đẩy mạnh việc thăm dò tài nguyên khoáng sản quan trọng, đã hoàn thành việc phân tích đánh giá đối với tài nguyên khoáng sản năng lượng như dầu mỏ, khí thiên nhiên và hơn mười loại khoáng sản quan trọng khác như than, sắt, đồng v.v; đồng thời, đặt công tác khai thác kỹ thuật quan trọng trong lĩnh vực then chốt như năng lượng, tài nguyên v.v ở vào vị trí ưu tiên của cả công tác khoa học kỹ thuật, đã khởi động một số dự án nghiên cứu khoa học quan trọng, phấn đấu giành được đột phá.

Trung Quốc còn tích cực khuyến khích thương gia nước ngoài triển khai hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản tại Trung Quốc. Tám tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã cấp phát hơn 110 giấy phép thăm dò và hơn 10 giấy phép khai thác cho thương gia nước ngoài. Bộ trưởng Tôn Văn Thịnh nói, sau này Trung Quốc sẽ tiến một bước tạo dựng môi trường pháp chế và chính sách ổn định, công bằng và minh bạch, hoàn thiện chính sách liên quan, đẩy mạnh việc khuyến khích thương gia nước ngoài đầu tư thăm dò, khai thác khoáng sản, tích cực du nhập tiền vốn, kỹ thuật và phương pháp quản lý tiên tiến nước ngoài. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp liên quan trong nước tăng cường sự hợp tác quốc tế thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản quan trọng ở hải ngoại.

Bộ trưởng Tôn Văn Thịnh cho rằng, tích cực triển khai sự hợp tác quốc tế về mặt thăm dò, khai thác và quản lý tài nguyên khoáng sản tất sẽ thúc đẩy sự phồn thịnh và phát triển ngành mỏ Trung Quốc và thế giới trên cơ sở cùng có lợi cùng giành thắng lợi.

Hơn 1600 đại biểu Trung Quốc và nước ngoài đã tham gia đại hội ngành mỏ quốc tế Trung Quốc năm 2005 .