Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-15 18:56:32    
TQ thiết lập quỹ chuyên môn để bảo vệ nguồn nhân lực nghệ thuật văn hoá

Xin Hua
Theo Tân Hoa Xã: Gần đây, bộ trưởng văn hoá TQ Tôn Gia Chính nói, TQ đã thiết lập quỹ chuyên môn bảo vệ nghệ thuật dân gian, khiến những người không có việc làm hoặc đã từ bỏ nghệ thuật truyền thống tìm việc khác trong văn hoá đương đại một lần nữa đi lên con đường mới đời sống sung túc dựa vào nghệ thuật văn hoá truyền thống.

Khi phát biểu tại Diễn đàn bộ trưởng văn hoá châu Á diễn ra vừa qua, bộ trưởng Tôn Gia Chính nói, cũng như nhiều nước đang phát triển ở khu vực châu Á, TQ cũng đứng trước vấn đề làm thế nào tổ chức những nhân tài nghệ thuật truyền thống làm ngành văn hoá. Mấy năm gần đây, TQ dần dần soạn thảo và hoàn thiện quy hoạch khai thác nguồn nhân lực nghệ thuật văn hoá, tăng thêm đầu tư kinh phí, khuyến khích và ủng hộ sự chỉnh lý, bảo vệ và khai thác đối với văn hoa dân gian dân tộc.

 

Bộ trưởng Tôn Gia Chính nói, Bộ văn hoá TQ dự kiến năm 2007 tổ chức "Cuộc hội thảo khai thác nguồn nhân lực văn hoá khu vực châu Á", trong thời gian hội nghị, mời các đại diện các nước châu Á trao đổi kinh nghiệm, sắp xếp nhân viên dự hội nghị tiến hành khảo sát thực tế đối với đơn vị điểm hình khai thác nguồn nhân lực nghệ thuật văn hoá TQ, và thương lượng dự án hợp tác cùng tham dự của các nước châu Á tại hội nghị.

Bộ trưởng Tôn Gia Chính nói, để bảo vệ tính đa dạng hoá văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá, TQ đã khởi động chương trình bảo vệ văn hoá dân gian dân tộc TQ, tăng cường công tác thu thập, chỉnh lý, bảo tồn và biên soạn văn hoá dân gian dân tộc, cố gắng giải quyết tốt mâu thuẫn giữa bảo vệ di sản văn hoá và sự phát triển xã hội kinh tế.

Hiện nay, TQ đã xác định 1271 cơ quan bảo vệ văn vật trọng điểm, danh mục di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới ở TQ đã tăng lên tới 30 nơi. Mấy năm nay, TQ đã tích cực tham dự sự hợp tác quốc tế và khu vực về bảo vệ di sản văn hoá, và tích cực học tập kinh nghiệm tích lũy của các nước khác trong hợp tác.

Bộ trưởng Tôn Gia Chính nói, chính trị, kinh tế và văn hoá phát triển đồng bộ là tiền đề và đảm bảo sự phát triển bền vững của thế giới, châu Á và mỗi nước, sự giao lưu và hợp tác văn hoá sẽ đặt nền tảng lòng người vững chắc cho sự hợp tác toàn diện, lâu dài của các nước châu Á, tạo bầu không khí văn hoá tốt đẹp. Trong tình hình sự hợp tác văn hoá ở khu vực châu Á tương đối tụt hậu so với sự hợp tác trong các lĩnh vực khác, ngành quản lý văn hoá nghệ thuật các nước cần phải tăng nhanh nhịp độ, hợp tác với nhau, nhanh chóng theo kịp bước đi tổng thể của sự hợp tác khu vực châu Á.