Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-15 16:47:28    
Câu lạc bộ tuổi trẻ --"Trang bị" sinh viên -- điện thoại di động

cri

Nghe Online

Đề cập tới điện thoại di động, tỷ lệ phổ cập của sản phẩm thông tin này chẳng thua kém gì máy tính.

Một cuộc điều tra. Tại Trường Đại học Sơn Đông Trung Quốc cho thấy, hơn 40 trong số 50 sinh viên được hỏi đều có điện thoại di động, tỷ lệ phổ cập điện thoại di động đạt tới trên 80%.

Đối với những sinh viên năm thứ 4 thì tỷ lệ này còn càng cao hơn, lên tới 85-90%.

Trong khoảng năm 2000-2001, các sinh viên Trung Quốc đều liên lạc bằng máy nhắn tin.

Nhưng chỉ 1-2 năm sau, máy nhắn tin dần dần được thay thế bằng điện thoại di động. Và bây giờ, điện thoại di động bỏ trong túi quần, túi áo, túi sách của sinh viên Trung Quốc đã được "tiến hóa" nhiều lần, trong đó kể cả tiếng chuông, giờ đây họ hay sử dùng những bản nhạc chuông đa âm sắc và nhạc đợi điện thoại.

Điện thoại di động cũng ngày càng nhỏ gọn, xinh xắn hơn. Hơn thế nữa điện thoại di động còn dần dần chuyển biến thành máy chụp ảnh, máy quay phim của các sinh viên Trung Quốc. Thật là có đủ tất cả mọi thứ.

"Điện thoại di động của tôi chủ yếu dùng để nhắn tin, như thế rất tiện cho tôi hẹn gặp bạn bè."

"Tôi thì thường dùng điện thoại di động để liên hệ với bạn bè, rồi nhắn tin gì đó, có khi cũng tải xuống một số nhạc chuông từ mạng In-tơ-nét."

Một trong những chức năng liên lạc chủ yếu của điện thoại di động mà các sinh viên Trung Quốc đang sử dụng là nhắn tin.

Đó là vì phí dịch vụ cho tin nhắn tương đối rẻ hơn so với gọi điện thoại, thường là từ một xu đến một xu rưỡi một tin nhắn thành công.

Chi phí cho cuộc gọi điện thoại di động ở Trung Quốc thì cả người gọi lẫn người nhận đều phải trả, điều này hơi khác với Việt Nam, chi phí gọi trong thành phố mỗi phút là 6 xu mỗi bên.

Nếu gọi điện thoại đường dài thì sẽ gấp đôi, là 1 tệ 2 xu. Hiện nay trong các trường đại học Trung Quốc đang thịnh hành một cách nói là " tốp ngón tay" chính là miêu tả những sinh viên thích nhắn tin.

Hiện nay có nhiều cuộc thi lớn ở Trung Quốc, chẳng hạn như thi đại học, thi lấy bằng tiếng Anh v.v. đã khai trương phương thức hỏi điểm thi qua tin nhắn.

Mà các trường tiểu học, trung học và đại học Trung Quốc cũng đã khai trương mặt bằng nhắn tin để giao lưu với các phụ huynh về tình hình học hành của các học sinh sinh viên.

Nhất là trong các trường tiểu học và trung học, nhà trường cũng có thể nhắn tin thông báo họp phụ huynh.

Nói tóm lại, chức năng nhắn tin của điện thoại di động đã được tận dụng đến nơi đến chốn.

Từng có một bản nhạc đợi điện thoại thịnh hành trong các sinh viên Trung Quốc. Thực ra nó không phải là nhạc mà là lời thuyêt minh lồng nhạc. Đại ý là những lời tự khoe khoang như: Tôi thích tự do, có khả năng sáng tạo rộng lớn, hơn nữa tôi là một người lý tưởng, hay giúp đỡ người khác, nói tóm lại, tôi là một người rất tốt.

Có lẽ các bạn còn bỡ ngỡ đối với "nhạc đợi điện thoại". Nói một cách đơn giản là, ví dụ, nếu bạn gọi điện thoại di động của bạn thân, thì sẽ được nghe là một bản nhạc hoặc lời thuyết minh rất tế nhị chứ không phải những tiếng chuông réo của điện thoại trước đây.

Như vậy, người gọi điện thoại không còn cảm thấy khô khan nhạt nhẽo khi chờ đợi người cầm máy ở đầu bên kia mà ngược lại sẽ lấy làm thích thú.

Do đó có thể thấy chức năng chính của điện thoại di động—gọi điện thoại đã sụt kém, sản phẩm thông tin di động này ngày càng trở nên đa chức năng như những đồ trang sức và giải trí của lớp trẻ Trung Quốc ngày nay.

Hiện nay nhiều sinh viên xem phim, chơi trò chơi điện tử, truy cập In-tơ-nét v.v. qua điện thoại di động, thiết bị thông tin này thật đúng như là một công cụ giải trí xách tay.

Ngoài nhạc đợi điện thoại ra, các sinh viên Trung Quốc còn sử dụng các bản nhạc chuông đậm đà cá tính trong điện thoại di động của mình.

Bất kể là nhạc đợi điện thoại hoặc nhạc chuông đều có thể tải xuống từ mạng In-tơ-nét, ở Trung Quốc, phí dịch vụ này là 0-0,3 xu mỗi lần, nếu thuê bao trả trước thì chỉ có 5-10 nhân dân tệ một tháng.

Ngoài ra, nhiều sinh viên Trung Quốc còn hay tải xuống những tranh ảnh mà mình ưa thích từ mạng In-tơ-nét để làm ảnh nền trên màn hình máy di động, họ thể hiện thoải mái cá tính của mình qua các chức năng của điện thoại di động.

Các bạn đang sử dụng điện thoại di động của hãng nào, nó có ưu điểm gì? Hoan nghênh các bạn viết thư cho Mẫn Linh để cho chúng ta trao đổi với nhau. Chúng tôi sẽ thu thập ý kiến của các bạn, qua chỉnh lý đưa lên trang Web của đài chúng tôi.