Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-15 15:02:54    
Các đại diện của giới chính trị và thương mại Trung Mỹ hội thảo về điểm nóng quan hệ hai nước

cri

Nghe Online

CRI : Là một trong những quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, việc phát triển quan hệ Trung Quốc và Mỹ không những là sự quan tâm của các nhà lãnh đạo cấp cao hai nước, mà nhân sĩ các giới cũng không ngừng có sự cố gắng tích cực nhằm thúc đẩy mối quan hệ này. Vào trước ngày tổng thống Bu-sơ sang thăm Trung Quốc, cuộc hội thảo về quan hệ Trung Mỹ lần thứ hai hội thảo cấp bậc cao nhất về quan hệ hai bên đã triệu tập tại Bắc Kinh ngày 14. Các quan chức chính phủ quan trọng, học giả, đại diện giới thương mại của hai nước Trung Mỹ đã đi sâu thảo luận về những điểm nóng trong quan hệ hai nước như sự cân bằng về mậu dịch, cọ xát mậu dịch về hàng dệt may, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ Trung Mỹ, và đã đi đến nhận thức chung rộng rãi về mở rộng hợp tác trên toàn phương vị giữa hai nước.

Ông Bu-sơ cha, cựu tổng tống Mỹ, người khởi xướng cuộc hội thảo này sau khi đánh giá tích cực đối với sự phát triển quan hệ Trung Mỹ trong những năm gần đây, đã đề cập đến điểm nóng nhất của quan hệ Trung Mỹ sắp tới, đó là chuyến thăm Trung Quốc vào ngày 19 tháng này của con trai ông, tức tổng thống đương nhiệm Bu-sơ. Ông nói:

"Con trai cả của tôi, cũng tức là Bu-sơ con hiện nay sắp sang thăm Trung Quốc, tổng thống có cảm tình rất tốt đối với Trung Quốc, và cũng hết sức coi trọng quan hệ Mỹ Trung. Cho rằng, quan hệ Mỹ Trung đang ở vào thời kỳ tốt nhất trên lịch sử, song có không gian cải thiện rất lớn. Mấy năm qua, chúng tôi phát hiện, quan hệ hai bên có sự thay đổi rất lớn, chúng tôi đều công nhận , quan hệ Mỹ Trung là một trong những quan hệ quan trọng nhất trên thế giới hiện nay. Tôi cho rằng, Mỹ mong trông thấy một Trung Quốc ổn định, phồn vinh, một Trung Quốc lấy láng giềng làm bầu bạn."

Mấy năm qua, mậu dịch hai nước Trung Mỹ phát triển nhanh chóng. Hiện nay, hai nước đã trở thành bầu bạn mậu dịch lớn ba và lớn thứ hai của nhau. Song do sự phát triển của mậu dịch gây nên sự mất cân bằng về mậu dịch giữa hai nước, đặc biệt là vấn đề nhập siêu mậu dịch của Mỹ đối với Trung Quốc gây nên mối lo lắng của một số người trong nước Mỹ. Về việc này, thứ trưởng bộ thương mại Mỹ David cho rằng, không nên chỉ xem vấn đề nhập siêu mâu dịch. Ông nói:

"Hiện nay mọi người chỉ nhìn vào con số thâm hụt mậu dịch của Mỹ đối với Trung Quốc, song họ lại không lưu ý tới việc các công ty Mỹ phát triển nghiệp vụ tại Trung Quốc, khối lượng mậu dịch này là 5 tỷ USD. Ch́ung tôi cũng có con số thâm hụt mậu dịch với các nước Đức, Nhật, song kinh tế Mỹ vẫn đang tăng trưởng, bởi vậy chỉ quan tâm đến vấn đề thâm hụt mậu dịch không thôi là không đúng, và cũng không thông qua được. Việc điều tra về tình hình lợi nhuận bình quân của các công ty Mỹ tại Trung Quốc chứng tỏ, hai phần ba số công ty cho rằng, khuản lãi của công ty mình tại Trung Quốc trong năm 2004 đã tăng lên, năm nay sẽ còn tiếp tục tăng. "

Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ kinh tế và mậu dịch Trung Mỹ, không tránh khỏi xảy ra cọ xát hoặc tranh chấp, song những mâu thuẫn này có thể được giải quyết qua đàm phán. Việc đi đến hiệp nghị vấn đề hàng dệt may Trung Mỹ vừa qua chính là một minh chứng. Thứ trưởng bộ thương mại Trung Quốc Lưu Hiểu Kỳ cho rằng, việc đi đến thoả thuận hiệp nghị này khiến hai bên Trung Quốc và Mỹ đều được lợi. Ông nói:

"Chúng tôi cho rằng, cuộc đàm phán về hàng dệt may Trung Mỹ là một việc tốt cho cả hai bên, điều căn bản là, đã tạo nên dự kiến về môi trường mậu dịch một cách rõ ràng và ổn định cho những người làm công tác mậu dịch về hàng dệt may của hai bên. Song sự hạn chế về số lượng là điều mà chúng tôi không mong muốn trông thấy, bởi vì nhất thể hóa, hay là tự do hóa mậu dịch cũng vậy, đều không nên có sự hạn chế về số lượng, song chung quy thì sự hạn chế về số lượng như vậy còn là có lợi cho chúng tôi , cho nên chúng tôi hoan nghênh việc thoả thuận hiệp nghị này."

Ông Lưu Hiểu Kỳ bày tỏ rằng, sau này phía Trung Quốc phải cùng với phía hữu quan Mỹ kể cả Liên Minh châu Âu, cùng thi hành hiệp nghị đã được thỏa thuận; Ngoài ra, phía Trung Quốc cũng phải đôn đốc ngành dệt may Trung Quốc, nhanh chóng nâng cấp mặt hàng và nâng cao thương thiệu của mình, khiến ngành dệt may Trung Quốc có sự phát triển tương đối nhanh.

Ông Lưu Hiểu Kỳ còn cho biết, về vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tồn tại giữa Trung Quốc và Mỹ, phía Trung Quốc đã có sự coi trọng cao độ và đang không ngừng trong giải quyết, phía Trung Quốc quyết định cử chuyên gia về quyền sở hữu trí tuệ đến làm việc tại đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc.