Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-14 17:01:34    
Việc sâu sắc hợp tác năng lượng trở thành nhận thức chung của các bên trong khu vực Âu Á

cri

Nghe Online

CRI : Hiện nay , Châu Á đã trở thành khu vực quan trọng về tiêu dùng dầu mỏ thế giới , tốc độ tăng trưởng khối lượng tiêu dùng bình quân mỗi ngày cao hơn mức bình quân của Toàn Cầu . Làm thế nào để thật sự đảm bảo tính liên tục , tính ổn định và tính an ninh của việc cung cấp năng lượng đã trở thành vấn đề được các nước trong khu vực cùng quan tâm . Tại Diễn đàn kinh tế Âu Á lần đầu tiên vừa tổ chức ở thành phố Tây An miền Tây TQ cách đây ít lâu , quan chức chính phủ , nhân sĩ giới doanh nghiệp và học giả của các nước Âu Á trong đó kể cả TQ đã đi sâu thảo luận và trao đổi về sâu sắc sự hợp tác năng lượng Âu Á , sâu sắc sự hợp tác năng lượng khu vực đã trở thành nhận thức chung của các bên .

Những năm gần đây, song song với việc triển khai hợp tác về năng lượng trong khu vực Âu Á , hai khu vực này ngày càng lên tiếng kêu gọi thiết lập cơ chế hợp tác năng lượng hữu hiệu .Thứ trưởng bộ dầu mỏ I-ran Hô-sei-ni-an cho rằng , tăng cường hợp tác năng lượng quốc tế và khu vực là biện pháp hữu hiệu nhằm ứng đối với thách thức trong lĩnh vực năng lượng . Ông nói :

"Ngày nay , chúng ta đang đứng trước mọi thách thức về năng lượng , chỉ có thông qua hợp tác quốc tế và khu vực mới có thể đạt được nhận thức chung , và ứng đối thành công những thách thức đó ."

Khu vực Âu Á có ưu thế là tài nguyên năng lượng dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn . Hiện nay , các nước Âu Á đang tích cực tìm kiếm hình thức hợp tác năng lượng với nhiều cấp độ , nhiều kênh và nhiều hình thức , trong đó , sự hợp tác năng lượng giữa các doanh nghiệp trong khu vực phát triển nhanh chóng đã trở thành nguồn động lực đẩy mạnh việc thực thi hiệp nghị hợp tác giữa chính phủ . Tổng thư ký Diễn đàn Châu Á Bác Ngao Long Vĩnh Đồ nói :

" Các doanh nghiệp tích cực tham gia sự hợp tác năng lượng khu vực là biện pháp quan trọng biến hợp tác năng lượng từ hình thức văn tự thành hành động cụ thể . Cho nên về mặt này, chúng tôi phải tăng nhanh hơn nữa sự hợp tác giữa các doanh nghiệp trong khu vực , bên cạnh đó sự ủng hộ của chính phủ cũng không thể thiếu được. Làm thế nào để kết hợp tốt hai điểm này là điều then chốt của việc triển khai hợp tác năng lượng khu vưc̣ trong tương lai ."

Tập đoàn hóa dầu TQ là Công ty hóa chất năng lượng lớn của khu vực Châu Á , triển khai nhiều dự án hợp tác năng lượng tại khu vực Âu Á . Ông Mâu Thư Lệnh , phó tổng giám đốc cấp cao của Tập đoàn này nói , "Tập đoàn hóa dầu TQ nguyện tiếp tục triển khai hợp tác về mặt này tại khu vực Âu Á . Ông nói :

Tập đoàn hóa dầu TQ có ưu thế lý luận và kỹ thuật độc đáo trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí , có ưu thế tổng hợp về các mặt nghiên cứu tính khả thi dự án , tư vấn kỹ thuật , thiết kế , mua sắm thiết bị , nhận khoán công trình , quản lý dịch vụ v.v trong lĩnh vực dầu mỏ và hóa chất . Chúng tôi nguyện tiếp tục tìm tòi cơ chế hợp tác mới theo nguyên tắc cùng có lợi và cùng thắng lợi , lĩnh vực hợp tác sẽ không hạn chế về thăm dò dầu khí ,mà còn bao gồm chuyên chở và cung ứng dầu khí , bên cạnh đó còn triển khai hợp tác về dự án hóa chất , dịch vụ kỹ thuật v.v .

U-dơ-bê-ki-xtan là nước sản xuất và xuất khẩu năng lượng quan trọng ở Trung Á , ông Majitov , tổng giám đốc công ty kiểm soát cổ phần chi phối Nhà nước về dầu khí của nước này bày tỏ lạc quan trước triển vọng hợp tác năng lượng giữa doanh nghiệp các nước .

Ông Khương Nhuận Vũ , chuyên gia năng lượng của Ủy ban phát triển và cải cách Nhà nước TQ đã phân tích tính khả năng và tính cần thiết cũng như triển khai hợp tác năng lượng giữa các nước Âu Á .Ông cho rằng , tính bổ khuyết nhau về năng lượng nhất là về dầu khí giữa các nước Âu Á khiến sự hợp có khả năng nhiều hơn , trong khi đó , để đảm bảo cung cầu của thị trường năng lượng , giảm thiểu sự rủi ro và giá thành một cách hữu hiệu , triển khai hợp tác mang tính bổ khuyết nhau về năng lượng là điều cần thiết và cấp bách . xét về giá dầu bấp bênh đã gây ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với kinh tế của các nước xuất nhập khẩu dầu khí , ông Khương Nhuận Vũ kiến nghị , các nước Âu Á cần phải tăng nhanh nhịp bước hợp tác , thiết lập cơ chế hợp tác cần thiết , cố gắng mở ra cục diện cùng thắng lợi .