Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-14 14:53:08    
Việc bảo vệ vùng sinh quyển của TQ đang dần dần đi theo pháp chế hóa

Xin Hua
Theo Tân hoa xã , phát biểu tại hội nghị đối thoại không chính thức cấp bộ trưởng các bên ký kết "Công ước về vùng sinh quyển " lần thứ 9 diễn ra gần đây , ông Triệu Học Mẫn , phó tổng cục trưởng tổng cục lâm nghiệp Nhà nước , trưởng đoàn đại biểu TQ nói , chính phủ TQ đang soạn thảo "Quy hoạch về chương trình bảo vệ rừng phòng hộ ven biển " và "Điều lệ quản lý việc bảo vệ vùng sinh quyển " , việc bảo vệ vùng sinh quyển của TQ đang dần dần đi theo pháp chế hóa .

Ông Triệu Học Mẫn nói , xét về bài học đau đớn là sóng thần Đông Nam Á xẩy ra cuối năm ngoái đã gây nên thiên tai nặng nề , qua nghiên cứu chú đáo , chính phủ TQ đang soạn thảo "Quy hoạch về chương trình bảo vệ rừng phòng hộ ven biển ", tổng vốn đầu tư khoảng 2,5 tỷ đô-la Mỹ , trong đó khoảng 900 triệu Đô-la Mỹ sẽ dùng vào việc bảo vệ vùng sinh quyển ven biển và rừng cây đước .

Ông Triệu Học Mẫn nói , bên cạnh đó , chính phủ TQ còn đang soạn thảo "Điều lệ quản lý việc bảo vệ vùng sinh quyển " . Qua các biện pháp đó , công tác bảo vệ vùng sinh quyển của TQ đã được tăng cường hơn bao giờ hết , pháp luật và pháp quy bảo vệ vùng sinh quyển đang được xây dựng và hoàn thiện không ngừng .

Trong lời phát biểu , ông Triệu Học Mẫn đặc biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo vệ vùng sinh quyển cao nguyên . Ông mong dưới khuôn khổ bảo vệ vùng sinh quyển nói chung , "Công ước vùng sinh quyển " sẽ dành quan tâm nhiều hơn đối với các vùng sinh quyển cao nguyên , áp dụng biện pháp tương ứng và dành sự đảm bảo về tiền vốn .

Phát biểu tại hội nghị đối thoại không chính thức cấp bộ trưởng , ông Triệu Học Mẫn đã thay mặt chính phủ TQ trình bày nhận xét đối với "Tuyên bố Cam-pe-ra " do ban thư ký hội nghị các bên ký kết "Công ước vùng sinh quyển " khởi thảo . Ông đề nghị , "Công ước vùng sinh quyển " còn phải tiếp tục mở rộng tuyên truyền , tiến hành thí nghiệm khoa học , nhất là nguyên tắc bảo vệ và tận dụng hợp lý theo sáng kiến của công ước sẽ được coi trọng và thực thi trong các ban ngành Nhà nước .

Ông bày tỏ , chính phủ TQ tán thành tinh thần tăng cường hợp tác trong việc bảo vệ sùng sinh quyển do Tuyên bố nêu ra . Ông nói , để thúc đẩy việc hình thành cơ chế phối hợp giữa các ban ngành , khu vực và lĩnh vực , chính phủ TQ đề nghị thu hút nhà lãnh đạo chuyên trách bảo vệ đất đai , nguồn nước và tính đa dạng sinh vật tham gia vào "Công ước về vùng sinh quyển " .

Ông nói , TQ tán thành tăng cường khâu quản lý các vùng sinh quyển quan trọng quốc tế do Tuyên bố nêu ra , đồng thời kêu gọi "Công ước vùng sinh quyển " hãy hoàn thiện hơn nữa công tác kỹ thuật tương quan , huy động vốn và sức mạnh kỹ thuật để giúp các nước đang phát triển tăng cường công tác về mặt này . Ý kiến của chính phủ TQ đã nhận được sự hoan nghênh của các bộ trưởng dự hội nghị .

Bộ trưởng đến từ 17 nước đã tới dự hội nghị đối thoại không chính thức cấp bộ trưởng lần thứ 9 triệu tập tại ngoại thành Cam-pe-ra , thủ đô U-gan-đa , hội nghị lần này diễn ra trong ba ngày từ ngày 15-18 tháng 11 , khoảng 1000 đại biểu của 146 nước đã dự hội nghị .