Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-11 15:31:04    
Diễn đàn Bộ trưởng văn hoá Châu Á tổ chức tại Phật Sơn Trung Quốc

cri
Diễn đàn Bộ trưởng văn hoá Châu Á diễn ra trong bốn ngày đã tổ chức tại thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông Trung Quốc ngày 11. Các quan chức cấp bộ trưởng chủ quản công việc văn hoá nghệ thuật đến từ 23 nước trong có Trung Quốc đã tham gia diễn đàn, thảo luận rộng rãi về các vấn đề các nước Châu Á làm thế nào duy trì và phát triển đặc điểm và ưu thế văn hoá dân tộc bản thân v.v dưới bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế.

Tổ chức Diễn đàn Bộ trưởng văn hoá Châu Á do Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đề nghị. Ngày 29 tháng 11 năm 2004, tại hội nghị 10+3, trong bài phát biểu với nhan đề "Tăng cường hợp tác, cùng có lợi cùng giành thắng lợi", Thủ tướng Ôn Gia bảo nói: "Sự phát triển bền vững hợp tác 10+3 không tách rời sự tham gia và ủng hộ rộng rãi của các giới xã hội và nhân dân các nước Đông Á. Trung Quốc sẽ tổ chức liên hoan nghệ thuật Châu Á lần thứ 7 vào tháng 11 năm 2005, cùng lúc tổ chức diễn đàn Bộ trưởng văn hoá Châu Á." Thủ tướng mong tăng cường hơn nữa sự giao lưu và hợp tác văn hoá giữa các nước Châu Á.

Tại lễ khai mạc diễn đàn, Uỷ viên quốc vụ Trung Quốc bà Trần Chí Lập nói, chính trị, kinh tế và văn hoá là ba trụ cột lớn giao lưu và hợp tác giữa các nước Châu Á, mà sự giao lưu và hợp tác văn hoá có tính linh hoạt hơn, có không gian phát triển rất lớn. Bà nói:

"Theo nhu cầu hợp tác khu vực Châu Á, xoay quanh chủ đề Châu Á văn hoá, diễn đàn lần này sẽ đi sâu thảo luận các vấn đề làm thế nào phát triển tính đa dạng văn hoá thế giới và Châu Á, duy trì sự phát triển đồng bộ giữa hợp tác văn hoá với các lĩnh vực khác của khu vực Châu Á trong bối cảnh toàn cầu hoá, xúc tiến hơn nữa sự hợp tác văn hoá khu vực trên cơ sở giao lưu văn hoá song phương giữa các nước v.v."

Bà Trần Chí Lập nêu rõ, chính phủ Trung Quốc rất coi trọng bảo vệ tính đa dạng văn hoá, chủ trương thông qua giao lưu và hợp tác bình đẳng giữa các nền văn hoá khác nhau, tăng thêm sự hiểu biết, xoá bỏ sự xa lạ, phát triển tình hữu nghị, để thực hiện sự phồn thịnh và tiến bộ chung của các dân tộc trên thế giới. Theo đà bước sang thế kỷ mới và toàn cầu hoá không ngừng sâu sắc, chính phủ Trung Quốc càng coi trọng hơn sự giao lưu và hợp tác văn hoá giữa Trung Quốc với các nước, nhất là các nước Châu Á.

1  2