Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-09 16:10:33    
Cảm nhận về cuộc thi "Đài Loan – Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" 1

cri
Lời biên tập: Kể từ khi Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức cuộc thi "Đài Loan – Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" đến nay, ban tiếng Việt Nam chúng tôi đã nhận được nhiều bài dự thi của các bạn thính giả và độc giả của Đài chúng tôi và trang báo điện tử của bản Đài gửi đến, chúng tôi xin biên tập lại rồi đưa lên mục "Hộp thư Ngọc Ánh" của trang báo này để các bạn cùng cảm nhận. Hoan nghênh các bạn tiếp tục nô nức gửi bài dự thi cho Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc chúng tôi cùng những lời cảm nhận của bạn đối với cuộc thi này, biết đâu trên trang báo điện này lại có tác phẩm của bạn:

Bài của bạn Nguyễn Văn Huỳnh ở xóm 10 xã Nông Tiến thị xã Tuyên quang tỉnh Tuyên Quang

Là một cựu lưu học sinh Việt Nam tại Trung Quốc trong quãng thời từ năm 1965 đến năm 1966, tôi học chuyên ngành Hán ngữ tại trường Đại học Tây Bắc thành phố Tây An tỉnh Thiểm Tây, tuy thời gian không phải lâu lắm, nhưng đã giúp tôi hiểu được phần nào về lịch sử đương đại của nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng: Trung Quốc là một quốc gia thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Trên thế giới chỉ có một nước Trung Quốc, Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể chia cắt của Trung Quốc. Thực hiện hoà bình thống nhất Trung Quốc là nguyện vọng và tình cảm chung của nhân dân Trung Quốc ở hai bờ eo biển Đài Loan, đây là xu thế tất yếu không thể đảo ngược để "Con cháu Rồng cùng hướng tới tương lai."

Trước tình hình hoạt động chia cắt đất nước của thế lực ly khai "Đài Loan độc lập", Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Đài Loan- Hòn đảo đẹp giàu của Trung Quốc" là rất đúng lúc, kịp thời và vô cùng cần thiết. Cuộc thi mang tính thời sự đặc biệt, có ý nghĩa cực k̀y sâu sắc nhằm tuyên truyền, giới thiệu đường lối, phương châm, chính sách của Đảng và chính phủ Trung Quốc về giải quyết vấn đề Đài Loan mà trong đó "Luật chống chia cắt đất nước"—một sự kiện quan trọng đã nói lên điều đó. Bộ luật này đã khẳng định về mặt pháp lý, lập trường chính sách của chính phủ Trung Quốc về giải quyết vấn đề Đài Loan nhằm thống nhất đất nước, gây sự chú ý rộng rãi của dư luận Đại lục, Đài Loan Trung Quốc và cộng đồng quốc tế, phản đối và ngăn chặn kịp thời hoạt động chia cắt đất nước của thế lực ly khai "Đài Loan độc lập". Xúc tiến hoà bình thống nhất Trung Quốc.

Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với chính sách "Một nước Trung Quốc" , giải quyết vấn đề Đài Loan theo phương châm "Thống nhất hòa bình, một nước hai chế độ" sáng ngời chân lý, quang minh, chính đại thu phục lòng dân, nhất định chính phủ và nhân dân Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi sự nghiệp vĩ đại thống nhất đất nước, xây dựng một nước Trung Hoa xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, "xã hội hài hoà", đưa đất nước Trung Hoa trở thành một cường quốc có vị trí rất quan trọng ở châu Á - Thái bình dương và trên thế giới.

Mọi mưu toan của thế lực ly khai, chia cắt đất nước "Đài Loan độc lập", tách Đài Loan ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc tất sẽ chuốc lấy thất bại thảm hại.

Tôi xin được dừng bút tại đây. Cuối cùng xin chúc sức khỏe ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức của quý Đài.

Xin chúc các đồng chí giành được nhều thành tựu lớn hơn nữa trên sự nghiệp phát thanh Quốc tế vẻ vang của mình, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa đến với cộng đồng Quốc tế trong tình hữu nghị , hợp tác và phát triển được kịp thời và có hiệu quả.

Chúc tình hữu nghị láng giềng truyền thống và sự hợp tác toàn diện, lâu đời giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Viết – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.