Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-08 14:51:48    
Câu lạc bộ tuổi trẻ --"Trang bị" sinh viên -- máy vi tính

cri

Nghe Online

Hiện nay trong các trường đại học Trung Quốc đang thịnh hành một cách nói, đó là lên mạng ở ký túc xá, nhắn tin khi lên lớp, nghe nhạc qua MP3 trên đường đi, đây được coi là sự miêu tả chuẩn xác đối với sinh viên Trung Quốc ngày nay.

Nhiều học sinh sau khi thi đỗ đại học, điều trước tiên cần chuẩn bị là mua sắm "trang bị" sinh viên gồm máy vi tính, điện thoại di động, máy nghe nhạc MP3.

Có thể nói sinh viên Trung Quốc chưa bao giờ sành điệu như bây giờ. Trong 3 kỳ tiết mục tiếp theo, Nam Dương và Mẫn Linh sẽ giới thiệu với các bạn về tình hình thịnh hành bộ ba nói trên trong các trường đại học Trung Quốc.

Trong bài này, trước hết chúng xin giới thiệu với các bạn về máy tính và mạng In-tơ-nét.

Đề cập tới máy vi tính, mạng In-tơ-nét, các bạn chắc không lấy làm bỡ ngỡ, phải không? In-tơ-nét đã thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp như siêu thị điện tử, quảng cáo v.v.

Bây giờ chúng ta đang giới thiệu về tình hình máy tính thịnh hành ở các trường đại học Trung Quốc.

Sinh viên Trung Quốc bây giờ chủ yếu dùng máy tính để làm gì, hãy nghe lời nói sau đây của họ:

"Tra cứu tài liệu, chát với bạn bè."

"Chủ yếu là tra cứu thông tin, phát và nhận thư điện tử, vì bây giờ tôi đang chuẩn bị thi, nên có nhiều thông tin phải thu thập qua mạng lưới."

"Trước hết là gửi và nhận thư điện tử, rồi đọc tin và thời sự, cuối cùng là chát với bạn bè."

Quả là như vậy. Sinh viên bây giờ thực sự không thể tách rời với máy tính. Máy tính đã dần dần thay thế báo chí, thư từ, trở thành phương tiện thuận tiện nhất của các bạn trẻ để thu thập thông tin, liên hệ với người thân, bạn bè.

Họ giải trí trong những nhạc phẩm số, phim số và trò chơi điện tử, thu thập tư liệu học tập và các thông tin khác v.v. qua mạng In-tơ-nét

Điều quan trọng là họ đã tận dụng các chức năng tiên tiến của máy tính và mạng In-tơ-nét vào việc học.

Ngoài sử dụng máy tính đánh chữ ra, sinh viên năm thứ 4 có thể thu thập tư liệu qua mạng In-tơ-nét khi chuẩn bị luận văn tốt nghiệp.

Miễn là họ truy cập những trang Web có cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin, gõ vào những từ khái quát, rồi bấn chuột chỉ thị là xong, chứ không cần phải đi thư viện, vùi đầu vào đống sách.

Hơn thế nữa, bây giờ trên mạng In-tơ-nét đã khai trương nhiều thư viện điện tử, sinh viên có thể đọc các tác phẩm nổi tiếng hoặc tác phẩm khác mà mình ưa thích qua mạng In-tơ-nét.

Ngoài ra, nhiều thầy cô giáo đại học còn đưa giáo án của mình lên mạng In-tơ-nét. Các sinh viên không còn lo lắng việc không ghi chép trên lớp học nữa, điều duy nhất mà bạn cần làm là COPY một cái là được.

Một kết quả điều tra có thể nói lên tình hình phổ cập máy tính trong các trường đại học Trung Quốc hiện nay.

Kết quả điều tra của Trường đại học Sơn Đông cho thấy, trường này có hơn 9800 chiếc máy tính của sinh viên đăng ký lên mạng.

Nếu tính đổ đồng 3-4 sinh viên có một máy tính, thì số người lên mạng vượt quá 340 nghìn người.

Sinh viên lên mạng trong Trường Đại học Sơn Đông chiếm tới 92% tổng số sinh viên. Điều này đã nói lên vai trò của máy tính và mạng In-tơ-nét trong đời sống của sinh viên. Do vậy, Mẫn Linh cũng đã phỏng vấn một số sinh viên Trung Quốc, sau đây là nhận xét của họ đối với vai trò của máy tính:

"Đối với tôi, máy tính là không thể thiếu, bởi vì tôi nắm được nhiều thông tin qua mạng In-tơ-nét, nếu không có mạng In-tơ-nét thì sẽ rất bất tiện."

"Ngoài việc học ra, tôi biết được nhiều thông tin qua mạng In-tơ-nét, liên hệ với người thân, bạn bè, cho nên máy tính là không thể thiếu."

Mặc dù máy tính rất quan trọng, nhưng do còn trẻ, một số bạn trẻ thiếu năng lực tự kiềm chế, suất ngày mải mê lên mạng, quên cả việc học hành.

Bởi vậy, gần đây, để kêu gọi học sinh sinh viên lên mạng một cách lành mạnh, bộ phim đầu tiên thể hiện đời sống mạng của thanh thiếu niên Trung Quốc có tựa đề "Thiếu niên mạng In-tơ-nét", đã chính thức ra mắt khán giả.

Đây là bộ phim tâm lý xã hội đầu tiên của Trung Quốc mang chủ đề "Lên mạng lành mạnh", bộ phim này nói về một cô giáo đã vắt óc hướng dẫn sinh viên, nhằm thiết thực khiến cho mạng trở thành phương tiện tiên tiến giúp đỡ thanh thiếu niên trưởng thành một cách lành mạnh.

Trong thời gian qua, nhiều thành phố Trung Quốc cũng lần lượt tổ chức hội thảo giúp đỡ và hướng dẫn thanh thiếu niên lên mạng một cách lành mạnh.

Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng thời gian lên mạng an toàn là mỗi tuần 2-3 lần, mỗi lần không vượt quá một tiếng rưỡi đồng hồ.