Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-11-07 17:31:57    
Những lời chúc mừng và nguyện vọng tốt đẹp cho quan hệ Trung Việt

cri

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã đánh dấu vàng son cho tình hữu nghị hai nước Trung Việt càng thêm gắn bó và hợp tác toàn diện, đạt thành quả nổi bật. Trong thời gian Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào ở thăm Việt Nam, các ban ngành chính phủ và doanh nghiệp hai nước đã ký 14 hiệp nghị hợp tác. Trong thời gian này, rất nhiều bạn thính giả đã chú ý theo dõi đài chúng tôi để tìm hiểu những thông tin liên quan chuyến thăm. Một số bạn tiếp tục gửi thư điện tử cho Hộp thư Ngọc Ánh bày tỏ nhận xét và đánh giá của mình đối với chuyến thăm Việt Nam của tổng bí thư Hồ Cẩm Đào.

Bạn Phạm Văn Đức sinh viên lớp 1 A trường đại học sư phạm Huế viết: "Chuyến thăm Việt Nam của tổng bí thư, chủ tịch nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã kết thúc tốt đẹp. Chuyến thăm đã cho chúng ta thấy rằng tình hữu nghị Việt Trung ngày càng thắt chặt, đó là niềm vui cho nhân dân hai nước chúng ta. Là nền tảng vững chắc giúp hai nước thực hiện phương châm 16 chữ "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai", và tinh thần bốn tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đối tác tốt , đồng chí tốt". Chuyến thăm của tổng bí thư Hồ Cẩm Đào mang ý nghĩa trọng đại, không những góp phần khẳng định tinh thần hợp tác lâu dài, giúp nhau cùng phát triển, mà còn giúp nhân dân hai nước ôn lại những quá khứ tốt đẹp giữa mối quan hệ hai nước Việt Trung anh em. Xin chúc tình hữu nghị hai nước Việt Trung ngày càng bền vững."

Bạn Nguyễn Tấn Hùng có địa chỉ E-mail nhomthegioihoanghuahyr@yahoo.com viết: "Em rất vui được biết tin vừa qua tổng bí thư đảng cộng sản chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào có chuyến thăm chính thức Việt Nam và thực hiện nhiều cuộc hội đàm với lãnh đạo Đảng, nhà nước và quốc hội Việt Nam. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và thúc đẩy tình hữu nghị Việt Trung thêm thắt chặt hơn nữa. Nhà nước và quốc hội Việt Nam bày tỏ kiên quyết ủng hộ Trung Quốc trên vấn đề Đài Loan, ủng hộ lập trường một nước Trung Quốc và bộ luật "Chống chia cắt đất nước" đã được ban hành. Em đã nghe bài diễn văn của chủ tịch Hồ Cẩm Đào trước quốc hội Việt Nam. Đây chính là ý nghĩa tích cực của chuyến thăm này. Em tin rằng, mối tình hữu nghị và đoàn kết hai nước Việt Trung sẽ luôn luôn được thặt chặt bền vững qua những chuyến thăm cấp cao thắm được tình hữu nghị như vậy. "

Bạn Hoàng Xuân Tới ở thôn Đông Gia xã Thiên Hương huyện Thủy Nguyên Hải Phòng viết: "Trong tháng 10 và tháng 11, hai nước Việt Trung chúng ta có nhiều sự kiện đáng mừng. Đặc biệt là chuyến thăm Việt Nam thành công đầy thành quả của chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Xin chúc hai nước Việt Trung chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt với nhau."

Bạn Lê Ngọc Thiện hiện ở Bình Phước có E-mail muahexanh_1420@yahoo.com viết: "Qua đài em được biết chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Em rất vui vì nhân dân hai nước có mối quan hệ tốt đẹp như vậy, mong rằng quan hệnhân dân hai nước tốt đẹp hơn theo phương châm 16 chữ vàng."

Cụ Trịnh Hoa Mãn 80 tuổi ở số 508/1C ấp Phú Thọ xã Phú Cường huyện Định Chấn tỉnh Đồng Nai viết bài thơ như sau:

Trung Quốc và Việt Nam, núi sông liền một dải,

Nhân dân hai nước, ngàn xưa sống mãi trên lãnh thổ này.

Tình đồng chí anh em, dìu dắt nhau phát triển.

Muôn đời đoàn kết, thân thiện, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau.

Anh ngã tôi nâng, quyết không để bạn xuống dốc.

Xin cảm ơn các bạn trên đây đã viết thư cập nhật đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam vừa qua của tổng bí thư, chủ tịch nước Trung Quốc Hồ cẩm đào và bày tỏ nguyện vọng tốt đẹp thắt chặt tình hữu nghị giữa hai nước Trung Việt.